Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF) hôm 13/10 (theo giờ địa phương) công bố báo cáo Triển vọng kinh tế khu vực, trong đó dự đoán thặng dư cán cân vãng lai của Hàn Quốc trong năm nay sẽ bằng 5,6% Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) và bằng 5,4% GDP trong năm sau, thấp hơn mức 7% so với năm ngoái. Trước đó, tỷ lệ thặng dư vãng lai trên GDP của Hàn Quốc năm 2015 là 7,7%.
Mức thặng dư cán cân vãng lai trên GDP là một trong những điều kiện để Mỹ chỉ định một nước là quốc gia thao túng tỷ giá hối đoái. Bộ Tài chính Mỹ hôm 15/10 tới sẽ công bố báo cáo tỷ giá, đánh giá các đối tác thương mại lớn của Washington có sự thao túng tỷ giá hay không.
Mỹ đặt ra ba điều kiện để chỉ định một nước là quốc gia thao túng tỷ giá. Đó là thặng dư cán cân thương mại với Mỹ đạt trên 20 tỷ USD, thặng dư cán cân vãng lai ở mức tương đối lớn (vượt quá 3% trên GDP) và có sự can thiệp một chiều vào thị trường tỷ giá (tỷ trọng bán ròng trên GDP vượt quá 2%). Quốc gia nào thỏa mãn cả ba điều kiện trên sẽ bị chỉ định là quốc gia thao túng tỷ giá hối đoái, nếu vượt quá mức tiêu chuẩn ở hai trên ba điều kiện sẽ bị xếp vào quốc gia cần theo dõi về tỷ giá hối đoái.
Trong tháng 4 năm nay, Hàn Quốc tiếp tục bị xếp vào danh sách các nước cần theo dõi về tỷ giá hối đoái cùng với các nước khác là Trung Quốc, Nhật Bản, Đài Loan, Đức, và Thụy Sĩ, nối tiếp tháng 10 trước đó. Khi đó, Hàn Quốc thỏa mãn hai điều kiện là thặng dư cán cân thương mại với Mỹ (27,7 tỷ USD vào năm 2016) và thặng dư cán cân vãng lai (chiếm 7% GDP).
Chính phủ Hàn Quốc nhận định do lần này Hàn Quốc cũng chỉ thỏa mãn hai điều kiện, nên rất ít khả năng Washington sẽ chỉ định Hàn Quốc là quốc gia thao túng tỷ giá hối đoái.