Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Kế hoạch và tài chính Hàn Quốc Kim Dong-yeon đang trong chuyến thăm Washington dự Hội nghị Bộ trưởng Tài chính nhóm 20 nền kinh tế lớn (G20) đã tổng kết về đánh giá của cộng đồng quốc tế đối với rủi ro hạt nhân Bắc Triều Tiên trên khía cạnh kinh tế.
Những đánh giá này là kết quả thu được trong cuộc gặp giữa Phó Thủ tướng với các hãng đánh giá tín nhiệm quốc tế như Moody's, Fitch và Bộ trưởng Tài chính các nước bên lề hội nghị G20.
Ông Kim cho biết phần lớn các hãng đánh giá tín nhiệm quốc tế và các nước đánh giá rằng gần đây, rủi ro hạt nhân miền Bắc có khác so với trước đây, nhưng Chính phủ Hàn Quốc vẫn đang đối phó một cách hợp lý, dựa trên sự phối hợp với cộng đồng quốc tế như Liên hợp quốc và các nước như Mỹ, Trung Quốc.
Các hãng đánh giá tín nhiệm quốc tế nhận định rủi ro hạt nhân miền Bắc chưa đến mức có thể đe dọa đột ngột tới kinh tế Hàn Quốc. Trên thực tế, vào hôm 12/10 vừa qua, hãng đánh giá tín nhiệm Fitch vẫn giữ nguyên xếp hạng tín nhiệm của Hàn Quốc.
Ngoài ra, trong báo cáo về triển vọng kinh tế thế giới công bố vào hôm 10/10 vừa qua, Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF) đã nâng dự đoán về triển vọng tăng trưởng kinh tế của Hàn Quốc trong năm nay và năm sau lên 3%. IMF đánh giá mặc dù căng thẳng địa chính trị trên bán đảo Hàn Quốc đang dâng cao, nhưng kinh tế Hàn Quốc vẫn đang duy trì được xu hướng hồi phục.
Phó Thủ tướng Kim Dong Yeon nhấn mạnh mục tiêu của Chính phủ Hàn Quốc là tăng trưởng một cách thực chất, phân bổ đều thành quả tăng trưởng kinh tế trong xã hội, tập trung tạo ra sự tăng trưởng do thu nhập đóng vai trò chủ đạo và tăng trưởng đổi mới.
Mặt khác, ông Kim kỳ vọng quan hệ hợp tác kinh tế giữa Hàn Quốc và Trung Quốc sẽ được phát triển hơn nữa trong thời gian tới. Việc Seoul và Bắc Kinh quyết định kéo dài Hiệp định hoán đổi tiền tệ Hàn-Trung cho thấy Chính phủ hai nước đang xem xét riêng rẽ giữa vấn đề kinh tế với các vấn đề an ninh, ngoại giao.