Một quan chức ngoại giao Hàn Quốc hôm 17/10 cho biết quan chức cấp Vụ phó Ngoại giao hai miền Nam-Bắc đã có sự tiếp xúc tại Hội nghị an ninh Zermatt (Thụy Sĩ) diễn ra vào tháng 9 vừa qua. Đây là một hội nghị an ninh có sự tham gia của các quan chức, cựu quan chức các nước và chuyên gia khối dân sự, do Trung tâm chính sách an ninh Geneva (GCSP) và Bộ Ngoại giao Thụy Sĩ đồng tổ chức từ ngày 11/9 tới ngày 13/9.
Phía Bắc Triều Tiên có Vụ phó Vụ Các vấn đề Mỹ của Bộ Ngoại giao Bắc Triều Tiên Choe Kang-il tham dự. Phía Hàn Quốc cũng cử Vụ phó Bộ Ngoại giao cùng một số chuyên gia dân sự. Nhiều quan chức và cựu quan chức các nước liên quan tới vấn đề hạt nhân miền Bắc như Hàn Quốc, Mỹ, Trung Quốc, Nhật Bản, và Nga cũng đã tham gia hội nghị này.
Tại hội nghị này, Bình Nhưỡng tuyên bố sẽ không quay trở lại đối thoại cho tới khi Washington chịu chấm dứt các chính sách thù địch với nước này, đồng thời hối thúc liên quân Hàn-Mỹ dừng tập trận quân sự chung, dỡ bỏ cấm vận với Bắc Triều Tiên. Nước này cho biết không quan tâm tới đối thoại Nam-Bắc bởi dù có đối thoại cũng sẽ không đạt được tiến triển nếu bị Mỹ cản trở.
Mặt khác, phái đoàn miền Bắc cho biết nước này không hề bất ngờ về nghị quyết cấm vận mới số 2375 của Hội đồng bảo an Liên hợp quốc, và tuyên bố sẽ đáp trả một cách thích đáng. Nước này còn đe dọa việc Trung Quốc tham gia với Mỹ cấm vận miền Bắc rốt cuộc sẽ khiến Bắc Kinh tự hướng mũi dao vào chính mình.