Vào chiều hôm thứ Tư (18/10), Ủy ban Việc làm trực tiếp dưới quyền Tổng thống đã mở cuộc họp với sự tham gia của Chủ tịch Ủy ban này là Tổng thống Moon Jae-in, thông qua "Lộ trình năm năm chính sách việc làm" và "Phương án thúc đẩy kinh tế xã hội".
Ủy ban Việc làm công bố năm lĩnh vực sẽ xúc tiến trong năm năm tới là thiết lập hạ tầng việc làm, tạo việc làm ở khối Nhà nước, tạo việc làm ở khối tư nhân, cải thiện chất lượng việc làm, hỗ trợ việc làm một cách phù hợp, cùng 10 nhiệm vụ trọng tâm và 100 giải pháp thực hiện.
Chính phủ đặc biệt đặt trọng tâm vào các chính sách tạo việc làm ở khối tư nhân, giảm nhẹ gánh nặng về nguy cơ thất bại khi khởi nghiệp theo mô hình doanh nghiệp đổi mới, như xóa bỏ quy định về bảo lãnh liên đới, khuyến khích các đối tượng như giáo viên Đại học, nhà nghiên cứu, các cơ quan Nhà nước tích cực khởi nghiệp công nghệ mô hình đổi mới.
Tiếp đó, Chính phủ quyết định sẽ nâng mức trần khấu trừ thu nhập cho những người lao động tham gia Kế hoạch thực hiện quyền sở hữu cổ phần cho nhân viên (ESOP) của các doanh nghiệp khởi nghiệp, mạo hiểm lên 15 triệu won (13.260 USD).
Chính phủ cũng lên phương án nâng cao sức cạnh tranh toàn ngành công nghiệp và bồi dưỡng ngành công nghiệp mới, như xóa bỏ dần từ nay cho tới năm 2020 chế độ hối phiếu nhận nợ (promissory note), nguyên nhân chính dẫn tới sự phá sản hàng loạt của các doanh nghiệp vừa và nhỏ và doanh nghiệp tầm trung, khuyến khích các doanh nghiệp thanh toán bằng tiền mặt.
Chính phủ sẽ chuyển đổi các ngành công nghiệp chủ lực như đóng tàu, ô tô sang các ngành công nghiệp công nghệ mới mang lại giá trị gia tăng cao, lập chiến lược tăng cường đổi mới ngành công nghiệp cho tới cuối năm nay, nhằm hỗ trợ doanh nghiệp về đầu tư, tuyển dụng.
Bên cạnh đó, Chính phủ sẽ giảm nhẹ các quy chế để hỗ trợ thúc đẩy sớm các dự án của ngành công nghiệp mới trong tương lai như xe ô tô điện, xe ô tô thông minh thân thiện môi trường, xe tự lái, công nghệ thông tin và truyền thông (ICT), máy bay mini không người lái (drone).
Để thúc đẩy các doanh nghiệp kinh tế xã hội, trong vòng năm năm tới, Chính phủ sẽ bảo lãnh tối đa 500 tỷ won (442 triệu USD) và cộng thêm điểm cho các doanh nghiệp khi tham gia đấu thầu các dự án của Nhà nước.
Ngoài ra, Chính phủ sẽ sửa đổi Luật đặc biệt về phát triển cân bằng cho tới cuối năm nay để xây dựng các "Cụm đổi mới quốc gia" tại các "đô thị đổi mới", liên kết với các khu công nghiệp xung quanh, từ đó thúc đẩy tạo việc làm và phát triển cân bằng.
Trong năm sau, Chính phủ sẽ thực thi phương án đổi mới hệ thống quản lý các dự án hỗ trợ việc làm có quy mô hỗ trợ tài chính lên tới 20.000 tỷ won (17,68 tỷ USD), như hợp nhất các dự án tương tự, trùng lặp, tăng cường giám sát, phát huy tối đa hiệu quả dự án.
Chính phủ sẽ tạo thêm 810.000 việc làm ở khối Nhà nước, trong đó có 100.000 việc làm ở khối công chức trung ương, 74.000 việc làm ở khối công chức địa phương, 340.000 việc làm ở lĩnh vực dịch vụ xã hội với giai đoạn một là tạo thêm 170.000 việc làm ở các lĩnh vực có nhu cầu lớn như chăm sóc, giáo dục trẻ em, điều dưỡng bắt đầu từ năm nay. Ngoài ra, Chính phủ sẽ tạo thêm 300.000 việc làm bằng cách chuyển đổi từ tuyển dụng gián tiếp sang tuyển dụng trực tiếp, bổ sung thêm nhân lực còn thiếu cho các cơ quan, doanh nghiệp Nhà nước, giảm thời gian làm việc.
Để cải thiện chất lượng việc làm, Chính phủ sẽ dốc sức để ngăn chặn hành vi lạm dụng lao động hợp đồng ngắn hạn, tạo ra một môi trường làm việc công bằng, không phân biệt đối xử. Việc tuyển dụng sẽ được đặt trên nguyên tắc là ký hợp đồng chính thức, nếu muốn ký hợp đồng ngắn hạn, doanh nghiệp phải liệt kê lý do chính đáng.