Ngân hàng trung ương Hàn Quốc (BOK) hôm thứ Năm (19/10) đã mở cuộc họp của Ủy ban chính sách tiền tệ dưới sự chủ trì của Thống đốc BOK Lee Joo-yeol, quyết định giữ nguyên lãi suất cơ bản ở mức 1,25%/năm. BOK cũng đã nâng 0,2% triển vọng tăng trưởng kinh tế trong năm nay, lên 3%.
Giải thích về quyết định trên, BOK cho biết nền kinh tế trong nước đang duy trì được đà tăng trưởng vững vàng nhờ xuất khẩu và đầu tư thiết bị liên tục gia tăng, tiêu dùng cũng được mở rộng khá nhiều.
Ngân hàng trung ương nhận định nền kinh tế Hàn Quốc sẽ tiếp tục duy trì được xu hướng tăng trưởng này trong thời gian tới, vượt qua triển vọng mà BOK đưa ra hồi tháng 7 vừa qua (2,8%) và bằng với mức tăng trưởng tiềm năng trong năm sau.
BOK dự đoán trong thời gian tới, sức ép lạm phát trên khía cạnh nguồn cung sẽ không lớn nên Ngân hàng trung ương sẽ tiếp tục duy trì nền tảng chính sách tiền tệ hiện nay, đồng thời giám sát chặt chẽ tình hình tăng trưởng nền kinh tế trong thời gian tới và xu hướng vật giá.
Sau cuộc họp của Ủy ban chính sách tiền tệ, Thống đốc Lee Joo-yeol cho biết BOK đã quyết định nâng triển vọng tăng trưởng kinh tế trong năm nay lên 3%. Ông Lee bổ sung thêm các điều kiện để giảm mức độ nới lỏng tiền tệ đã phần nào đạt tới thời điểm chín muồi. Trong số bảy ủy viên của Ủy ban này, có một ủy viên đã đề xuất tăng 0,25% lãi suất cơ bản.
Trong tháng 6 vừa qua, BOK từng để ngỏ khả năng sẽ tăng lãi suất, nhưng sau đó đã ba lần quyết định đóng băng lãi suất. Theo đó, điều kiện để BOK tăng lãi suất là xu hướng hồi phục kinh tế phải vượt qua được tỷ lệ tăng trưởng tiềm năng, và phải có áp lực về nguồn cung.