Ủy ban trưng cầu dân ý về việc dừng xây dựng nhà máy điện nguyên tử Sin Kori số 5 và số 6 hôm 20/10 đã khuyến nghị Chính phủ nối lại việc xây dựng hai nhà máy này. Bên cạnh đó, Ủy ban này cho biết có 25,3% người dân tham gia trưng cầu dân ý đồng tình rằng Chính phủ phải nhanh chóng lập phương án giải quyết vấn đề xử lý nhiên liệu hạt nhân đã qua sử dụng như một biện pháp bổ sung sau khi nối lại việc xây dựng hai nhà máy nói trên. Các cơ sở bảo quản tạm thời nhiên liệu hạt nhân đã qua sử dụng dự kiến sẽ hết diện tích bảo quản trong thời gian ngắn.
Căn cứ theo Kế hoạch cơ bản về xử lý rác thải có tính phóng xạ cao mà Chính phủ Hàn Quốc lập ra vào năm 2016, nhiên liệu hạt nhân đã qua sử dụng hiện đang được bảo quản tạm thời ngay phía trong khu đất nhà máy điện hạt nhân cho tới khi nào các cơ sở chôn lấp vĩnh viễn hoặc cơ sở bảo quản trên mặt đất tạm thời trước khi chôn lấp vĩnh viễn được xây dựng xong.
Tuy nhiên, bể chứa tạm thời nhiên liệu hạt nhân đã qua sử dụng tại nhà máy điện nguyên tử Wolsong đã đầy 84,7% tính tới cuối năm ngoái, và dự kiến sẽ không thể chứa thêm nhiên liệu hạt nhân đã qua sử dụng vào năm 2019. Cơ sở xử lý các nhà máy điện nguyên tử khác như Hanbit dự kiến sẽ đạt tới trạng thái bão hòa vào năm 2024, nhà máy Hanul là vào năm 2026 và nhà máy Kori vào năm 2028.
Chính phủ tiền nhiệm từng tiến hành một đợt trưng cầu dân ý về vấn đề xử lý nhiên liệu hạt nhân đã qua sử dụng để thiết lập phương án giải quyết. Tuy nhiên, Chính phủ Tổng thống Moon Jae-in cho rằng quá trình trưng cầu dân ý khi đó còn nhiều điểm thiếu sót nên cần phải tiến hành trưng cầu dân ý lại.