Bộ trưởng Công nghiệp, thương mại và tài nguyên Hàn Quốc Paik Un-gyu hôm thứ Năm (26/10) đã có cuộc gặp với Bộ trưởng Kinh tế và kế hoạch Ả-rập Xê-út Adel bin Muhammad Fakeih tại Seoul và thảo luận về phương án hợp tác song phương liên quan tới kế hoạch xây dựng nhà máy điện nguyên tử thương mại tại quốc gia Trung Đông này.
Chính phủ Ả-rập Xê-út quyết định sẽ xây dựng hai nhà máy điện nguyên tử quy mô nhỏ, công suất 2,8 GW cho tới năm 2030 và đang xúc tiến phát triển, bồi dưỡng ngành công nghiệp nhà máy điện nguyên tử, thiết lập một hệ thống quy chế liên quan.
Tại cuộc gặp, Bộ trưởng Paik nhấn mạnh Hàn Quốc đã có hơn 40 năm kinh nghiệm về xây dựng và vận hành nhà máy điện nguyên tử. Trình độ thi công, quản lý dự án nhà máy điện nguyên tử của Hàn Quốc đã được kiểm chứng trong và ngoài nước. Hàn Quốc là quốc gia duy nhất có kinh nghiệm về xây dựng nhà máy điện nguyên tử tại Trung Đông, có điểm mạnh là luôn tuân thủ dự toán và thời hạn thi công đề ra.
Ông Paik bày tỏ hy vọng hợp tác với Ả-rập Xê-út trong việc thiết lập hạ tầng xây dựng nhà máy điện nguyên tử, như bồi dưỡng nhân lực chuyên môn cần thiết cho việc vận hành nhà máy, lập hệ thống quy chế. Về phần mình, Ả-rập Xê-út cho biết sẽ cung cấp cho Hàn Quốc các thông tin liên quan, như tình hình ngành công nghiệp nhà máy điện nguyên tử, lộ trình thiết lập quy chế của Chính phủ nước này.
Hai bên nhất trí sẽ chia sẻ các thông tin liên quan, như về lịch trình đấu thầu cụ thể, phương thức dự án, quy chế, để Hàn Quốc có thể tham gia vào dự án nhà máy điện nguyên tử của Ả-rập Xê-út.