Viện nghiên cứu kinh tế Hyundai hôm thứ Ba (31/10) công bố kết quả điều tra qua điện thoại tiến hành với 1.014 nam nữ trưởng thành trên toàn quốc về chính sách chuyển đổi năng lượng của Chính phủ. Cuộc điều tra này được tiến hành từ ngày 17/10 tới ngày 20/10 vừa qua, với độ tin cậy đạt 95%, sai số trong khoảng 3,1%. Trong đó, có 77,8% người dân tán thành chính sách chuyển đổi năng lượng của Chính phủ Tổng thống Moon Jae-in, với nội dung giảm phát điện nguyên tử và nâng tỷ trọng năng lượng thân thiện môi trường.
Xét theo độ tuổi, có 88% người dân ở độ tuổi 20 tán thành chính sách chuyển đổi năng lượng của Chính phủ, đạt tỷ lệ cao nhất. Độ tuổi càng cao thì tỷ lệ tán thành càng giảm. Tỷ lệ ủng hộ ở độ tuổi 60 đạt 64,4%.
Có 35,8% người đánh giá tốc độ thực hiện chính sách chuyển đổi năng lượng hiện nay của Chính phủ là thích hợp, 35,6% cho rằng Chính phủ cần phải đẩy nhanh việc triển khai chính sách này.
Có 82,4% người dân cho rằng rủi ro xảy ra sự cố nhà máy điện nguyên tử sẽ trở thành chi phí bên ngoài lớn nhất trong hệ thống phát điện hiện nay, 75,2% người chọn chi phí xử lý nhiên liệu hạt nhân đã qua sử dụng và tháo dỡ nhà máy điện nguyên tử, 65% chọn khí thải gây hiệu ứng nhà kính, 63,9% chọn bụi nhỏ.
Về phương thức cung cấp điện năng, có lần lượt 67,8% và 74,9% ý kiến cho rằng cần phải giảm tỷ trọng phát điện nguyên tử và phát điện bằng than đá. 55% và 76,4% người dân cho rằng cần phải mở rộng phát điện bằng khí thiên nhiên và năng lượng tái tạo.