Cục di sản văn hóa quốc gia Hàn Quốc hôm thứ Tư (1/11) cho biết "Vũ nghệ đồ phổ thông chí", một cuốn sách về võ thuật của Bắc Triều Tiên, đã được Tổ chức Giáo dục, khoa học và văn hóa Liên hợp quốc (UNESCO) công nhận là di sản tư liệu thế giới. Vào tháng 7 năm ngoái, cuốn sách này từng được công nhận là di sản tư liệu châu Á-Thái Bình Dương.
Trong cuộc họp thẩm định lần thứ 13 diễn ra từ ngày 24/10 tới ngày 27/10 vừa qua, Ủy ban tư vấn quốc tế (IAC) về di sản tư liệu thế giới thuộc UNESCO đã quyết định đưa tài liệu trên của miền Bắc vào danh sách di sản tư liệu thế giới.
"Vũ nghệ đồ phổ thông chí" là cuốn sách do học giả Lee Deok-mu, và Park Je-ga, hai quan kiểm thư dưới thời vua Jeongjo (Chính Tổ) triều đại Joseon, soạn thảo, và được in và phát hành thành sách vào năm 1790. Cuốn sách có hình vẽ và giải thích về 24 kỹ thuật võ nghệ. Các học giả này đã tham khảo các tài liệu của Trung Quốc và Nhật Bản, sau đó sắp xếp thành kỹ thuật võ nghệ đặc trưng của Hàn Quốc, nên cuốn sách còn được gọi là "Đông y bảo giám về võ nghệ". Một số viện nghiên cứu và thư viện tại Hàn Quốc cũng đang lưu trữ cuốn sách này.
Trong quá trình đăng ký UNESCO công nhận tài liệu trên là di sản tư liệu thế giới, Bắc Triều Tiên nhấn mạnh rằng "Vũ nghệ đồ phổ thông chí" là khởi nguồn của môn võ Taekwondo Bắc Triều Tiên hiện đại, và do danh họa Kim Hong-jo vẽ minh họa. Về điểm này, giới học giả Hàn Quốc cho rằng đây là những lập luận chưa được công nhận.
Một quan chức Cục di sản văn hóa quốc gia Hàn Quốc cho biết cơ quan này đã không xúc tiến biện pháp đặc biệt nào do xét thấy việc đăng ký công nhận chung tài liệu này với Bắc Triều Tiên là điều rất khó thực hiện.