Theo Trung tâm tài chính quốc tế Hàn Quốc (KCIF) hôm thứ Ba (7/11) cho biết chín ngân hàng đầu tư lớn trên thế giới đưa ra triển vọng tăng trưởng bình quân của kinh tế Hàn Quốc trong năm nay là 3%.
Cụ thể là Ngân hàng Goldman Sachs và Ngân hàng JP Morgan của Mỹ dự đoán kinh tế Hàn Quốc sẽ đạt mức tăng trưởng 3,2% trong năm nay. Ngân hàng Barclays của Anh và Ngân hàng Bank of America-Merrill Lynch của Mỹ lần lượt đưa ra mức dự đoán là 2,9% và 3,1%. Ngân hàng UBS có trụ sở tại Thụy Sĩ dự đoán Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Hàn Quốc sẽ tăng 3%.
Ngược lại, Ngân hàng Citi có trụ sở tại Mỹ và Ngân hàng Credit Suisse của Thụy Sĩ lần lượt giữ nguyên triển vọng tháng trước là 2,9% và 2,8%. Ngân hàng HSBC có trụ sở tại Anh và Ngân hàng Nomura của Nhật Bản cũng giữ nguyên mức dự đoán 2,7%.
Trong chín ngân hàng đầu tư lớn của nước ngoài, có ba nơi nâng triển vọng tăng trưởng kinh tế của Hàn Quốc trong năm sau. Ngân hàng Barclays nâng dự đoán từ 2,7% lên 3,1%. Ngân hàng Goldman Sachs nâng từ 2,5% lên 2,9%, Ngân hàng JP Morgan tăng từ 2,7% lên 2,9%. Sáu ngân hàng còn lại vẫn giữ nguyên triển vọng đưa ra hồi tháng trước.
Triển vọng bình quân về tỷ lệ tăng trưởng của kinh tế Hàn Quốc trong năm nay mà các ngân hàng đầu tư thế giới đưa ra ngang bằng với triển vọng của Chính phủ và Ngân hàng trung ương Hàn Quốc (BOK), nhưng thấp hơn về triển vọng tăng trưởng năm sau.
Các ngân hàng đầu tư nước ngoài phân tích rằng trong tháng trước, Chính phủ Hàn Quốc công bố đối sách tổng hợp về nợ hộ gia đình, tạo ra tâm lý kỳ vọng về việc vấn đề nợ hộ gia đình, một điểm yếu lớn nhất của nền kinh tế Hàn Quốc trong thời gian qua, có thể "hạ cánh mềm". Ngoài ra, hiệu quả việc làm, kích thích kinh tế từ các chính sách của Chính phủ mới cũng được cho là sẽ tác động tích cực tới tăng trưởng kinh tế.