Ngân hàng trung ương Hàn Quốc (BOK) hôm thứ Bảy (11/11) cho biết trong vòng từ tháng 1 tới tháng 9 năm nay, cán cân dịch vụ ngành giải trí và văn hóa của Hàn Quốc đạt thặng dư 243,8 triệu USD. Đây là một hạng mục trong cán cân quốc tế, còn được gọi là “cán cân làn sóng văn hóa Hàn Quốc Hallyu”. Cán cân dịch vụ văn hoá giải trí liên quan đến các lĩnh vực như truyền thông, âm nhạc, phim truyền hình, phim điện ảnh và game.
Mức thặng dư nói trên giảm 40,3% so với quy mô thặng dư cùng kỳ năm ngoái là 483 triệu USD. Điều này được phân tích là do quy mô xuất khẩu các nội dung văn hóa giải trí giảm mạnh trong vòng chín tháng đầu năm.
Sau khi Chính phủ Trung Quốc ban lệnh hạn chế các nội dung văn hóa Hallyu để trả đũa việc Chính phủ Hàn Quốc công bố triển khai tổ hợp tên lửa đánh chặn tầm trung cao (THAAD) vào tháng 7 năm ngoái, quy mô thặng dư cán cân này bắt đầu giảm.
Trung Quốc đã cấm toàn bộ việc nhập khẩu các nội dung văn hóa từ Hàn Quốc, cấm các hoạt động của nghệ sĩ Hallyu tại nước này. Nhiều diễn viên Hàn Quốc tham gia phim truyền hình của Trung Quốc phải xin rút lui, nhiều sự kiện văn hóa Hallyu bị hủy bỏ.
Vấn đề THAAD không chỉ tác động tới xuất khẩu các nội dung Hallyu mà còn tác động trực tiếp tới doanh thu du lịch. Trong vòng từ tháng 1 tới tháng 9, doanh thu du lịch đạt 10,05 tỷ USD, giảm 22,1% so với cùng kỳ năm ngoái.
Doanh thu du lịch là khoản tiền mà người nước ngoài chi tiêu vào mục đích du lịch hoặc công tác tại Hàn Quốc, như ăn uống, khách sạn, không bao gồm các khoản liên quan tới du học, tập huấn ngắn hạn.
Doanh thu du lịch theo tháng trong năm nay đã liên tục giảm so với cùng kỳ năm ngoái. Đặc biệt, sau khi Chính phủ Trung Quốc ban lệnh cấm toàn bộ các tour du lịch ghép đoàn tới Hàn Quốc vào ngày 15/3 vừa qua, doanh thu du lịch càng giảm hơn do lượng khách đoàn Trung Quốc giảm. Doanh thu du lịch trong tháng 4 giảm 28% so với cùng kỳ năm trước. Tới tháng 5, mức giảm lên tới 46,3%, và tiếp tục duy trì ở mức hai con số trong các tháng tiếp theo.
Điều này là do Hàn Quốc phụ thuộc lớn vào lượng khách du lịch Trung Quốc. Trong năm ngoái, lượng khách du lịch Trung Quốc chiếm tới 46,8% (8,06 triệu người) trên tổng số 17,2 triệu khách du lịch người ngoài tới xứ sở kimchi.