Một quan chức Bộ Thống nhất hôm thứ Năm (23/11) cho biết Chính phủ Hàn Quốc dự kiến sẽ mở cuộc họp của Hội đồng xúc tiến giao lưu hợp tác liên Triều vào tuần sau để thông qua phương án hỗ trợ thêm 66 tỷ won (60,6 triệu USD) cho các doanh nghiệp đóng tại khu công nghiệp liên Triều Gaesung. Vào ngày 10/2/2016, Chính phủ Hàn Quốc đã quyết định dừng toàn bộ hoạt động khu công nghiệp này để đối phó với việc Bắc Triều Tiên thử nghiệm hạt nhân lần thứ tư và phóng tên lửa tầm xa.
Dự kiến trong cuộc họp này, Chính phủ cũng sẽ thông qua tiêu chuẩn hỗ trợ đối với các doanh nghiệp hợp tác kinh tế liên Triều bị thiệt hại sau Lệnh cấm vận Bắc Triều Tiên ngày 24/5/2010 để bắt tay vào điều tra xác định quy mô thiệt hại của doanh nghiệp.
Bộ Thống nhất trước đó đã hỗ trợ 517,3 tỷ won (474,8 triệu USD) cho các doanh nghiệp đóng tại khu công nghiệp Gaesung, đề nghị các doanh nghiệp này xác nhận sẽ không yêu cầu Chính phủ hỗ trợ thêm trong thời gian tới sau khoản hỗ trợ bổ sung 66 tỷ won lần này. Tuy nhiên, các doanh nghiệp vẫn chưa xác nhận một cách rõ ràng về yêu cầu này của Bộ Thống nhất.
Do vậy, lần này Bộ Thống nhất đang cân nhắc phương án yêu cầu các doanh nghiệp xác nhận bằng văn bản rằng sẽ không yêu cầu Chính phủ hỗ trợ thêm trong thời gian tới khi tiến hành hỗ trợ bổ sung 66 tỷ won.
Mặt khác, Bộ Thống nhất dự kiến sẽ tiến hành lựa chọn một công ty kiểm toán để tiến hành điều tra về thiệt hại của các doanh nghiệp hợp tác kinh tế liên Triều và chi trả khoản hỗ trợ cho doanh nghiệp vào đầu năm sau. Chính phủ hiện đang ước tính quy mô hỗ trợ tối đa là 100 tỷ won (91,77 triệu USD).
Vào hôm 10/11 vừa qua, Chính phủ Hàn Quốc đã công bố đối sách hỗ trợ cho các doanh nghiệp đóng tại khu công nghiệp liên Triều Gaesung và các doanh nghiệp hợp tác kinh tế hai miền Nam-Bắc để chịu trách nhiệm về những khó khăn mà doanh nghiệp gặp phải do sự thay đổi chính sách bất ngờ từ Chính phủ.
Nếu gộp thêm cả khoản hỗ trợ 66 tỷ won lần này, các doanh nghiệp đóng tại khu công nghiệp Gaesung đã được Chính phủ hỗ trợ 74,2% tổng thiệt hại.