Cơ quan du lịch Hàn Quốc (KTO) hôm thứ Ba (28/11) cho biết lượng khách du lịch nước ngoài tới Hàn Quốc trong 10 tháng đầu năm nay đạt 11,11 triệu khách, giảm 23,9% so với cùng kỳ năm ngoái. Nếu xu hướng này tiếp diễn thì dự kiến tới cuối năm, lượng khách du lịch nước ngoài tới xứ sở kimchi ước đạt 13,2 triệu người, giảm 23,4% so với năm 2016.
Xu hướng giảm này được phân tích là bởi ảnh hưởng từ việc Chính phủ Trung Quốc ra lệnh cấm bán tour du lịch ghép đoàn tới Hàn Quốc, nhằm trả đũa việc Seoul quyết định triển khai tổ hợp tên lửa đánh chặn tầm trung cao (THAAD), và do các động thái thử nghiệm hạt nhân, tên lửa triền miên của Bắc Triều Tiên từ hồi tháng 5 năm nay.
KTO đang tích cực tổ chức các sự kiện quảng bá quy mô lớn về du lịch Hàn Quốc tại nước ngoài, tập trung vào quảng bá về Thế vận hội mùa đông Pyeongchang, nhằm nâng lượng khách du lịch nước ngoài trong cả năm nay vượt qua mức 13,23 triệu khách vào năm 2015, thời điểm Hàn Quốc bùng phát dịch Hội chứng viêm đường hô hấp cấp vùng Trung Đông (MERS).
KTO tổ chức sự kiện "Hãy đến du lịch Hàn Quốc, cổ vũ Olympic mùa đông Pyeongchang" tại Trung Quốc, "Lễ hội giao lưu du lịch Hàn-Nhật tại Shizuoka 62 ngày trước thềm Olympic Pyeongchang", "Nào cùng đến Pyeongchang! Biểu diễn K-POP cổ vũ Olympic" tại Nhật Bản. Tại châu Âu, Mỹ, Trung Nam Mỹ, cơ quan này cũng tích cực quảng bá về Thế vận hội thông qua các hãng truyền thông có sức ảnh hưởng lớn.
Bên cạnh đó, cơ quan này còn đẩy mạnh khuyến mại tour du lịch thể thao mùa đông tại khu vực Đông Nam Á, như Singapore, Hồng Kông, những nơi mà các bộ môn thể thao mùa đông còn khá mới mẻ.
Để giải tỏa nỗi lo lắng của khách du lịch nước ngoài về nguy cơ hạt nhân Bắc Triều Tiên, Cơ quan du lịch Hàn Quốc dự kiến sẽ tích cực quảng bá về tính an toàn của du lịch Hàn Quốc với các hãng truyền thông và lữ hành nước ngoài.