Văn phòng ngân sách Quốc hội Hàn Quốc hôm 3/12 đưa ra ước tính rằng các doanh nghiệp hoạt động ở lĩnh vực du lịch, khách sạn nhà nghỉ trong nước đã bị giảm doanh thu khoảng 7.450 tỷ won (6,84 tỷ USD) trong vòng chín tháng đầu năm qua do lượng khách Trung Quốc giảm vì các biện pháp trả đũa của Bắc Kinh liên quan tới tổ hợp tên lửa đánh chặn tầm trung cao (THAAD).
Khoản tiền trên được tính toán dựa trên lượng khách Trung Quốc tới Hàn Quốc giảm theo từng tháng và chi tiêu bình quân trên đầu người của khách du lịch Trung Quốc tại Hàn Quốc. Trong năm ngoái, mỗi khách Trung Quốc chi tiêu khoảng 2.059,5 USD khi tới thăm Hàn Quốc, cao hơn so với mức chi tiêu bình quân của toàn bộ khách du lịch nước ngoài tại Hàn Quốc là 1.625 USD.
Trong chín tháng đầu năm nay, khách du lịch Trung Quốc đã giảm bình quân 360.000 khách/tháng so với cùng kỳ năm trước, tổng cộng giảm 3.294.000 người.
Xét theo lĩnh vực, quy mô giảm doanh thu ở lĩnh vực mua sắm là lớn nhất, giảm 4.930 tỷ won (4,53 tỷ USD), tiếp đó là lĩnh vực khách sạn nhà nghỉ giảm 1.120 tỷ won (gần 1 tỷ USD), lĩnh vực ăn uống giảm 830 tỷ won (762,3 triệu USD), lĩnh vực giao thông giảm 30 tỷ won (27,5 triệu USD).
Văn phòng ngân sách Quốc hội chỉ ra rằng Hàn Quốc cần xúc tiến đa dạng hóa thị trường du lịch và xuất khẩu, giảm mức độ phụ thuộc vào một đối tác thương mại nhất định, khai thác thị trường mới, để từ đó hạn chế những tác động tiêu cực, đối phó với các biện pháp trả đũa về mặt kinh tế tương tự có thể xảy ra trong thời gian tới.