Cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) hôm thứ Bảy (9/12) cho biết tỷ lệ tiêu hao phát điện ngoài dự kiến (Unplanned Capacity Loss - UCL) của nhà máy điện nguyên tử tại Hàn Quốc từ năm 2014 tới năm 2016 đạt bình quân 1% (24 nhà máy hoạt động).
UCL là một chỉ số về lượng điện năng bị tiêu hao, do các sự cố ngoài dự kiến. Chỉ số này càng nhỏ chứng tỏ hiệu suất vận hành của nhà máy càng cao.
Chỉ số này của Hàn Quốc chỉ bằng một phần ba bình quân các nước thế giới trong cùng khoảng thời gian trên là 3,4% (441 nhà máy hoạt động).
Chỉ số UCL của Pháp đạt 5,7%, của Canada là 4,6%. Mỹ và Trung Quốc có chỉ số này ở mức tương đối thấp, lần lượt là 1,5% (99 nhà máy hoạt động) và 1,4% (28 nhà máy hoạt động).
Mặt khác, chi phí xây dựng nhà máy điện nguyên tử của Hàn Quốc ở mức thấp hơn nhiều so với các quốc gia khác. Theo thống kê của Tổ chức hợp tác và phát triển kinh tế (OECD), chi phí xây dựng nhà máy điện nguyên tử (lò phản ứng nước nhẹ cải tiến) trên 1 KWe của Hàn Quốc là 2.021 USD, thấp hơn nhiều so với Pháp (5.067 USD), Anh (6.070 USD), Nhật Bản (3.883 USD), Mỹ (4.100 USD). Chi phí này của Trung Quốc là từ 1.807 USD tới 2.615 USD.
Hai kết quả thống kê trên cho thấy nhà máy điện nguyên tử của Hàn Quốc vừa có chi phí xây dựng phải chăng, vừa có công nghệ vượt trội so với các quốc gia khác.