Nhận định tình hình kinh tế đang duy trì đà tăng trưởng vững chắc, Cục dự trữ liên bang Mỹ (FED) hôm 13/12 (theo giờ địa phương) đã tăng lãi suất cơ bản từ 1,25% lên 1,5%. Đây là lần thứ ba và cũng là lần tăng lãi suất cuối cùng của Mỹ trong năm nay. Các lần tăng trước đó là vào tháng 3 và tháng 6.
Như vậy, lãi suất cơ bản của Mỹ và Hàn Quốc hiện đang ở mức ngang bằng nhau là 1,5%/năm.
Về phần mình, Chính phủ Hàn Quốc tuyên bố vẫn đang theo dõi mọi thay đổi của thị trường để đưa ra hướng đối phó sớm. Phát biểu tại cuộc họp tài chính kinh tế vĩ mô lần thứ 54 hôm thứ Năm (14/12), Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và tài chính Hàn Quốc Ko Hyeong-kwon nhận định do có nhiều yếu tố bất ổn về tốc độ tăng lãi suất cơ bản của Mỹ trong tương lai không ổn định nên Hàn Quốc cần sẵn sàng với mọi tình huống có thể xảy ra.
Ông Ko cho biết việc Mỹ tăng lãi suất cơ bản tạm thời không ảnh hưởng quá nhiều đến mức khiến thị trường bất ổn, nhưng giá cả hàng hóa dao động có thể sẽ dẫn đến sự thay đổi lớn như trong tâm lý thị trường.
Thứ trưởng cho rằng việc Washington tiến hành đồng thời việc tăng lãi suất cơ bản và thu hẹp tài sản có thể ảnh hưởng đến lãi suất dài kỳ. Ông nhấn mạnh mặc dù kinh tế Hàn Quốc đang ổn định với triển vọng tăng trưởng năm nay ở mức 3% nhưng để duy trì xu hướng này, các nhà quản lý kinh tế phải kiểm soát được những rủi ro tiềm tàng. Ông khẳng định Chính phủ sẽ theo sát những thay đổi ở các nước lớn, đảm bảo kiểm soát tính lành mạnh ngoại hối, hạn chế những yếu tố rủi ro.