Bộ Công nghiệp, thương mại và tài nguyên Hàn Quốc hôm 14/12 đã trình lên Quốc hội Kế hoạch cơ bản về cung-cầu điện năng lần thứ VIII (2017-2031) có nội dung về triển vọng cung, cầu điện năng và kế hoạch thiết bị trong vòng 15 năm tới.
So với kế hoạch lần thứ VII được xây dựng cách đây hai năm trước, nhu cầu điện năng tối đa giảm đi 11%, lượng điện giảm là 12,7 GW (gigawatt), tương đương chín nhà máy điện nguyên tử mới. Bộ Công nghiệp, thương mại và tài nguyên giải thích rằng điều này là bởi triển vọng tăng trưởng kinh tế đã thấp hơn, hiệu suất năng lượng của các thiết bị công nghiệp được nâng cao, nên lượng điện sử dụng sẽ tốn ít hơn.
Trong kế hoạch này, Chính phủ dự kiến giảm số lượng nhà máy điện nguyên tử từ 24 nhà máy như hiện nay xuống còn 18 nhà máy, và bắt đầu đóng cửa nhà máy Wolsong số 1 (ở thành phố Gyeongju, tỉnh Bắc Gyeongsang) từ năm sau.
Tỷ trọng năng lượng nguyên tử, than đá được giảm mạnh, thay vào đó là tỷ trọng năng lượng tái tạo, khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG) tăng cao. Đặc biệt, Chính phủ quyết định mở rộng thị trường năng lượng mặt trời và các tài nguyên khác, vận dụng công nghệ thông tin và truyền thông (ICT) để giảm nhu cầu tiêu thụ điện năng.
Tỷ lệ dự phòng thiết bị điện là 22%, các thiết bị điện cần thêm sẽ được bổ sung bằng khí thiên nhiên hóa lỏng hay tích trữ thủy điện bằng bơm (PSH).
Về giá điện, sẽ không có sự thay đổi lớn. Tuy nhiên, Chính phủ dự kiến sẽ điều chỉnh giá điện công nghiệp sử dụng vào ban đêm, vốn được áp dụng mức giá ưu đãi trong thời gian qua.
Một số ý kiến đánh giá kế hoạch trên đã phản ánh đúng nền tảng chính sách của Chính phủ về việc dỡ bỏ dần các nhà máy điện nguyên tử, mở rộng năng lượng tái tạo. Tuy nhiên, cũng có ý kiến lo ngại triển vọng nhu cầu điện năng của các ngành công nghiệp chủ lực như chíp bán dẫn, thép sẽ có thể ảnh hưởng tới kế hoạch này. Đặc biệt, có ý kiến chỉ ra rằng bản kế hoạch trên vẫn thiếu kế hoạch cung cấp năng lượng tái tạo một cách tổng thể, đồng thời chưa xem xét một cách đầy đủ về hạ tầng điện năng còn dư thừa của Hàn Quốc hiện nay.