Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Kinh tế

Kim ngạch thương mại của Hàn Quốc đạt ngưỡng 1.000 tỷ USD sau ba năm

Write: 2017-12-15 11:05:53Update: 2017-12-15 15:46:58

Kim ngạch thương mại của Hàn Quốc đạt ngưỡng 1.000 tỷ USD sau ba năm

Bộ Công nghiệp, thương mại và tài nguyên và Cơ quan Hải quan Hàn Quốc công bố kết quả thống kê sơ bộ cho biết tính tới 2 giờ 20 phút chiều hôm 14/12, tổng kim ngạch thương mại của Hàn Quốc trong năm nay đã vượt ngưỡng 1.000 tỷ USD.

 

Kể từ năm 2011 tới năm 2014, kim ngạch thương mại của Hàn Quốc đã bốn năm liên tục đạt ngưỡng 1.000 tỷ USD, nhưng lại không đạt được ngưỡng này trong hai năm tiếp theo là 2015 và 2016.

 

Trong năm nay, xuất khẩu các mặt hàng chủ lực như chíp bán dẫn tăng mạnh, đã góp phần khiến tổng kim ngạch thương mại của Hàn Quốc đạt được ngưỡng này. Đặc biệt, trong ngày 17/11, Hàn Quốc đã đạt được kim ngạch xuất khẩu 500 tỷ USD/năm trong thời gian ngắn kỷ lục. Tính tới tháng 11, xuất khẩu đã đạt được mức cao nhất trong lịch sử là 524,8 tỷ USD.

 

Trong vòng từ tháng 1 tới tháng 9 năm nay, Hàn Quốc đứng thứ nhất về tỷ lệ tăng xuất khẩu (18,5%) trong số 10 quốc gia xuất khẩu hàng đầu thế giới. Thứ hạng xuất khẩu của Hàn Quốc cũng tăng hai bậc so với năm ngoái, đứng vị trí thứ sáu. Trong cùng khoảng thời gian này, giao dịch thương mại của Hàn Quốc đạt 785,2 tỷ USD, tăng 19,2% so với cùng kỳ năm trước, đứng thứ chín thế giới sau Anh. Trong năm ngoái, Hàn Quốc cũng đứng thứ chín về kim ngạch xuất khẩu, đạt 901,6 tỷ USD.

 

Tỷ trọng thương mại của Hàn Quốc trên tổng kim ngạch thương mại thế giới năm nay dự kiến sẽ lần đầu tiên đạt ngưỡng 3%. Trong vòng từ tháng 1 tới tháng 9, tỷ trọng kim ngạch thương mại của Hàn Quốc đạt 3,3%, cao hơn năm ngoái là 2,8%. Trong cùng khoảng thời gian này, tỷ trọng xuất khẩu của Hàn Quốc chiếm 3,6%, mức cao kỷ lục.

 

Tới nay, mới có chín quốc gia, trong đó có Hàn Quốc, có tổng kim ngạch thương mại đạt trên 1.000 tỷ USD.

 

Bộ Công nghiệp, thương mại và tài nguyên phân tích lý do khiến thương mại Hàn Quốc có bước tiến dài trong năm nay là do các doanh nghiệp đa dạng hóa được mặt hàng, mở rộng được thị trường, nhất là ở các thị trường mới nổi và có xu hướng tăng trưởng đều đặn ở các mặt hàng và khu vực.

Lựa chọn của ban biên tập