Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Kinh tế

Hàn Quốc xúc tiến thay đổi chính sách công nghiệp hướng đến tăng trưởng đổi mới

Write: 2017-12-18 15:34:17Update: 2017-12-18 17:01:54

Hàn Quốc xúc tiến thay đổi chính sách công nghiệp hướng đến tăng trưởng đổi mới

Bộ Công nghiệp, thương mại và tài nguyên Hàn Quốc hôm thứ Hai (18/12) đã báo cáo về phương hướng chính sách công nghiệp của Chính phủ mới lên Ủy ban Công nghiệp, thương mại, tài nguyên và doanh nghiệp vừa và nhỏ và mạo hiểm thuộc Quốc hội.   

Theo đó, Chính phủ Hàn Quốc thay đổi chính sách công nghiệp hướng đến tăng trưởng đổi mới, tạo thêm 300.000 việc làm đến năm 2022. Cùng với đó, Chính phủ cũng thay đổi hướng phát triển vốn xoay quanh một số ngành công nghiệp đặc thù, tập đoàn lớn và khu vực thủ đô, chuyển sang hỗ trợ tạo ra những ngành công nghiệp mới, hợp tác cùng có lợi giữa các công ty vừa và nhỏ với công ty tầm trung, hỗ trợ tăng trưởng khu vực.  

Như vậy có thể gói gọn trọng tâm chính sách của Chính phủ mới về lĩnh vực công nghiệp trong ba nội dung là "đổi mới lĩnh vực công nghiệp, đổi mới doanh nghiệp và đổi mới khu vực”. Trong đó, đổi mới lĩnh vực công nghiệp được hiểu là phát triển cùng lúc các lĩnh vực chủ lực song song với tạo ra những lĩnh vực mới, đổi mới doanh nghiệp là tạo ra quan hệ cộng sinh cùng có lợi trong cộng đồng doanh nghiệp, còn đổi mới khu vực là phát triển đồng đều giữa các vùng miền địa lý.

Để tạo ra lĩnh vực công nghiệp mới, Hàn Quốc đã bắt đầu năm dự án, trước tiên là xây dựng nền tảng cơ động xã hội (hay còn gọi là dịch chuyển xã hội, social mobility) trong tương lai, xã hội kết nối và thay đổi nguồn năng lượng. 

Cơ động xã hội là một khái niệm xã hội học để chỉ sự vận động của cá nhân hay một nhóm người từ thành phố này sang thành phố khác rồi lại qua vùng địa phương khác, kéo theo sự vận động của tiêu dùng, tài chính và sự thay đổi về tri thức, tư tưởng, hoạt động xã hội. Để xây dựng nền tảng cơ động xã hội, Hàn Quốc dự kiến triển khai đường cao tốc dành cho các phương tiện tự hành (tự lái) và đến năm 2022 sẽ tăng số xe chạy bằng năng lượng điện lên 350.000 xe.

Bên cạnh đó, Hàn Quốc cũng xây dựng quỹ chung giữa tư nhân và Nhà nước với quy mô 300 tỉ won (tương đương hơn 275,45 triệu USD) để đầu tư các lĩnh vực thuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư như xe tự lái, mạng Internet của đồ vật (IoT). 

Cùng với đó, Hàn Quốc cũng dự kiến chú trọng nuôi dưỡng tăng trưởng những doanh nghiệp tầm trung, đặt mục tiêu đến năm 2022 đạt 80 doanh nghiệp tầm trung tăng trưởng với doanh thu mỗi năm trên 1.000 tỷ won (khoảng 919 triệu USD).  

Về phát triển khu vực, Hàn Quốc lên kế hoạch xây dựng các cụm khu vực kinh tế đổi mới trên nền tảng kết nối cơ sở hạ tầng có sẵn như khu công nghiệp và khu kinh tế tự do tại các đô thị mới. Các khu vực này sẽ được Nhà nước hỗ trợ các khoản tài chính, triển khai các dự án hợp tác giáo dục và công nghiệp, tức liên kết các trường học với doanh nghiệp.

Lựa chọn của ban biên tập