Chính phủ Hàn Quốc hôm thứ Ba (19/12) đã họp nội các thông qua kế hoạch phân bổ chứng chỉ giảm phát khí thải gây hiệu ứng nhà kính năm 2018-2020 với nội dung cho phép tổng lượng xả thải năm 2018 của 591 doanh nghiệp được mua bán chứng chỉ giảm phát khí thải là 538,46 triệu tấn.
Đây là lượng trung bình năm được đưa trong kế hoạch lần một (từ năm 2015 đến năm 2017) thuộc lộ trình tiến đến mục tiêu giảm lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính mà Hàn Quốc đặt ra vào năm 2014.
Quyết định này được Chính phủ Hàn Quốc đưa ra sau khi cân nhắc các con số xả thải thực tế trong ba năm qua. Con số này tương đương 85,15% so với lượng thải dự kiến năm 2018 mà các doanh nghiệp trình Chính phủ.
Chính phủ Hàn Quốc cũng cho biết đáng lẽ ngay từ tháng 6 vừa qua, tức thời điểm bắt đầu kế hoạch lần hai (từ năm 2018 đến năm 2020) đã phải định ra mức cho cả giai đoạn nhưng đến bây giờ mới chỉ đưa ra được định mức cho năm 2018.
Theo quy định pháp luật hiện nay về phân bổ chứng chỉ giảm phát thải khí gây hiệu ứng nhà kính, tổng lượng xả thải cho phép đối với loại khí này phải được chốt sáu tháng trước thời điểm bắt đầu giai đoạn nêu trong kế hoạch. Tuy nhiên, Chính phủ Hàn Quốc đã vấp phải rất nhiều khó khăn và chỉ đưa ra được con số cuối cùng áp dụng cho năm 2018 mười ngày trước khi bước sang năm này.
Dự kiến, Chính phủ Hàn Quốc sẽ hoàn thành việc xem xét và ra quyết định mức tổng lượng xả thải cho phép đến năm 2020, sau khi hoàn thành các đối sách tổng hợp về vấn đề bụi nhỏ và xây dựng kế hoạch cơ bản về cung cấp điện lần thứ VIII và kế hoạch năng lượng lần thứ III.
Chứng chỉ quy định mức giảm phát thải được phép mua bán giống như chứng khoán, và Chính phủ sẽ phân bổ cho các doanh nghiệp những chứng chỉ với hạn mức nhất định đối với khí CO2 và các khí gây hiệu ứng nhà kính khác trong vòng một năm. Các doanh nghiệp phát thải khí CO2 dưới mức cho phép có thể bán chứng chỉ của mình cho những công ty có lượng khí phát thải cao hơn mức được phép.