Bộ Hành chính và an toàn Hàn Quốc hôm thứ Tư (27/12) công bố kế hoạch tổng hợp chính sách về địa chỉ lần thứ ba (2018-2022) với nội dung phát triển hệ thống địa chỉ nhà ở tại Hàn Quốc hỗ trợ cho các máy bay mini không người lái, rô bốt có hình dạng giống con người và xe tự hành.
Bộ này nhận định rằng trên nền tảng dữ liệu địa chỉ chính xác thì các máy bay mini không người lái và các rô bốt có hình dạng giống con người sẽ thực hiện các công việc như vận chuyển bưu phẩm với độ chính xác cao hơn. Bộ này cho biết sẽ đưa vào hệ thống đăng ký địa chỉ cụ thể đến từng tầng, từng số nhà, số phòng.
Bên cạnh đó, bộ cũng cho biết sẽ xây dựng tiêu chuẩn hệ thống "địa chỉ đa chiều" hiển thị theo thời gian để các máy bay mini không người lái có thể nhận biết được vị trí các vật đang di chuyển như các xe bán đồ ăn chẳng hạn.
Dự kiến, việc đăng ký lại địa chỉ chính xác sẽ được bắt đầu thực hiện từ năm 2018, sau đó Chính phủ Hàn Quốc sẽ cho xây dựng Trung tâm hỗ trợ sử dụng địa chỉ trong hai năm 2019 và 2020 để làm mô hình thí điểm ứng dụng trong các lĩnh vực công nghiệp mới.
Bên cạnh đó, Bộ Hành chính và an toàn Hàn Quốc cũng dự kiến xây dựng hệ thống địa chỉ tổng hợp trên toàn quốc nhằm đảm bảo an toàn cho người dân. Theo đó, để thuận tiện cho việc khai báo và đối phó với tai nạn, trên các trang thiết bị công cộng như cầu vượt, thang máy cũng sẽ được đánh dấu mã số theo tên đường. Các mã số này được phân loại và đánh số theo khoảng cách 20m trên mọi đoạn đường tại Hàn Quốc. Bên cạnh các mã số còn có ký hiệu mũi tên chỉ hướng, bên trái là số lẻ, bên phải là số chẵn.
Đối với các khu vực vùng núi và biển thì cứ cách một đơn vị khoảng cách 10×10 m sẽ lại có một biển chỉ dẫn được đánh số. Dự kiến đến năm 2022 sẽ có khoảng 22.000 biển chỉ dẫn như thế này được dựng lên. Trường hợp bị lạc trên núi chỉ cần biết mã số thì có thể dễ dàng liên lạc gọi cứu hộ.
Ngoài ra, Hàn Quốc cũng thành lập những khu vực cơ bản như các khu dân cư, trường học để đảm bảo cung cấp các dịch vụ được hệ thống hơn. Khu vực cơ bản quốc gia được quy hoạch dựa trên những đặc điểm về địa hình, dân số, mật độ các tòa nhà.
Những địa chỉ tên phố dài trên bảy ký tự hoặc có nhiều hơn ba số phụ sẽ được thay đổi để thuận tiện hơn cho người dân.
Địa chỉ những tòa nhà nơi các tiểu thương, doanh nghiệp nhỏ thuê làm văn phòng cũng sẽ được đăng ký chính xác để việc giao nhận thư từ bưu phẩm diễn ra dễ dàng hơn.