Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Kinh tế

Hàn Quốc hướng đến phân phối thu nhập cân bằng để nâng cao chất lượng cuộc sống người dân

Write: 2017-12-27 18:23:51Update: 2018-02-02 18:04:11

Hàn Quốc hướng đến phân phối thu nhập cân bằng để nâng cao chất lượng cuộc sống người dân

Chính phủ Hàn Quốc hôm thứ Tư (27/12) đã tổ chức cuộc họp Hội đồng tư vấn kinh tế quốc gia đồng thời là cuộc họp Bộ trưởng các bộ liên quan đến kinh tế mở rộng dưới sự chủ trì của Tổng thống Moon Jae-in. 

Tại đây, Chính phủ đã thông qua và công bố phương hướng chính sách kinh tế năm 2018, tuyên bố năm 2018 Hàn Quốc sẽ bước vào thời đại Tổng thu nhập quốc dân (GNI) trên đầu người đạt 30.000 USD.

Trước đó, GNI thực tế trên đầu người của Hàn Quốc năm 2016 là 27.561 USD. GNI của quý III năm nay đã tăng 2,4% so với quý trước, mở ra triển vọng GNI năm tới có thể đạt ngưỡng 30.000 USD.

Từ sau năm 2006 sau khi GNI Hàn Quốc đạt 20.795 USD, lần đầu vượt ngưỡng 20.000 USD đến nay đã là 13 năm vẫn chưa chạm được mốc 30.000 USD. Tổng thu nhập quốc dân (GNI) trên đầu người được dùng như một chỉ số để đánh giá mức độ cuộc sống của người dân một nước, và mốc 30.000 USD/ năm được coi là tiêu chuẩn để một nước bước vào hàng ngũ các nước phát triển.

Vấn đề nằm ở chỗ chất lượng cuộc sống tại Hàn Quốc lại không tương xứng với tiêu chuẩn thu nhập. Theo Tổ chức hợp tác và phát triển kinh tế (OECD) thì chất lượng cuộc sống tại Hàn Quốc đã giảm liên tiếp từ thứ hạng 24 năm 2012 đến năm 2017 là thứ 29.

Thu nhập của tầng lớp thu nhập thấp tiếp tục giảm sút cùng với đà giảm các công việc tạm thời, làm theo ngày, dẫn đến việc phân phối thu nhập năm 2017 tiếp tục tình trạng bất cân bằng như năm ngoái. Để đối phó, Chính phủ dự kiến sẽ phát triển nền kinh tế đặt trọng tâm vào con người hướng đến tăng việc làm mới và thu nhập. 

Trước tiên, Chính phủ dự kiến tăng số việc làm mới nhiều hơn so với 320.000 việc làm của năm nay bằng cách đầu tư ngân sách để tạo việc làm ngay từ quý I năm 2018 với quy mô lớn nhất từ trước đến nay, tăng tuyển dụng trong các lĩnh vực công, đưa vào cung cấp dịch vụ bảo đảm việc làm cho thanh niên tại các doanh nghiệp vừa và nhỏ, hỗ trợ về thuế cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ, đảm bảo cho nữ giới duy trì việc làm sau thời gian nghỉ sinh nở .

Chính phủ cũng dự kiến tăng tiền lương cơ bản ở mức cao nhất sau 17 năm là 16,6%, tức 7.530 won/ tiếng (tương đương 7 USD), giảm chênh lệch mức lương giữa các doanh nghiệp vừa và nhỏ, giữa hai giới nam và nữ, giữa nhân viên biên chế và chưa biên chế nhằm nâng cao chất lượng công việc. Ngoài ra, Chính phủ Hàn Quốc cũng dự định xúc tiến các phương án nhằm nâng cao tính di động, dịch chuyển giữa các tầng lớp trong xã hội, cải thiện và giảm bớt chi phí cuộc sống.

Trong bối cảnh các lĩnh vực công nghiệp chủ lực đang yếu dần do vấp phải nhiều cạnh trạnh, bài toán về nuôi dưỡng những lĩnh vực công nghiệp mới được đặt ra, và để thực hiện điều đó, Hàn Quốc thay đổi phương thức tăng trưởng sang tăng trưởng đổi mới căn bản và thực tế.

Chính phủ Hàn Quốc đặt trọng tâm vào dự án thuộc các lĩnh vực đi đầu như kết nối thông minh, nhà máy thông minh, nông trại thông minh, dịch vụ tài chính kết hợp công nghệ thông tin (Fintech), máy bay mini không người lái, xe tự hành, năng lượng tái sinh, thành phố thông minh, xây dựng cơ sở hạ tầng và cải thiện hệ thống quy định liên quan.

Chính phủ cho biết hướng chính trong nuôi dưỡng những lĩnh vực chủ chốt của nền kinh tế là hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ, doanh nghiệp tầm trung trong xây dựng nhà máy thông minh, xây dựng nền tảng pháp luật và hợp tác để đảm bảo nguồn nhân lực cũng như trang thiết bị.

Mục tiêu đặt ra là tăng trưởng đổi mới hướng đến thu nhập sẽ giúp phân phối đồng đều thành quả đạt được giữa các tập đoàn, doanh nghiệp lớn, các doanh nghiệp vừa và nhỏ, doanh nghiệp tầm trung, giữa các công ty, các hộ gia đình và cả giữa các vùng miền.

Chính phủ cũng dự kiến sẽ thay đổi thuế sở hữu nhà, đánh thuế giao dịch tiền ảo, triệt tận gốc hành vi tích trữ, đồng thời giảm bớt gánh nặng về phí dùng thẻ đối với các tiểu thương, xây dựng nền tảng quy chế nhằm ngăn chặn vấn đề "chỉnh trang đô thị" hoặc "thanh lọc dân cư", được hiểu là sự xua đuổi người nghèo ra khỏi nơi họ sinh sống và làm ăn buôn bán.

Bên cạnh đó, Chính phủ Hàn Quốc dự định sẽ đưa nội dung về mở rộng đầu tư tài chính sớm vào kế hoạch tài chính quốc gia năm 2018 đến năm 2022 nhằm xây dựng đối pháp giải quyết triệt để các vấn đề sinh ít, người cao tuổi nghèo và tuyển dụng nữ giới.

Trong đó, Chính phủ sẽ xây dựng hệ thống hỗ trợ, nâng cao vai trò và trách nhiệm của Chính phủ trong giảm bớt khó khăn, gánh nặng liên quan đến quá trình kết hôn, sinh nở và nuôi con ở nữ giới, tăng hỗ trợ về nhà ở cho các cặp vợ chồng mới cưới, đưa vào vận hành mô hình nhà trẻ chung dành cho công nhân viên các doanh nghiệp vừa và nhỏ.

Đối với vấn đề dân số già, Chính phủ dự kiến sẽ tăng lương hưư cơ bản hoặc yêu cầu các doanh nghiệp bắt buộc thực hiện chế độ lương hưu đối với người cao tuổi sau khi họ về hưu.

Trong bản phương hướng chính sách kinh tế năm 2018 này, Chính phủ Hàn Quốc nêu rõ "phải tạo ra sự thay đổi rõ rệt về chất lượng cuộc sống tương xứng với mức độ thu nhập", nhấn mạnh tăng trưởng chính là nền tảng cơ bản nhằm cải thiện chất lượng cuộc sống. Để hướng đến mục tiêu hòa hợp giữa công việc và cuộc sống cho người dân, Hàn Quốc phải thay đổi phân phối thu nhập, đảm bảo cuộc sống có sự thư giãn, nghỉ ngơi cho người dân bằng cách rút ngắn thời gian làm việc, thêm các ngày nghỉ bù, tạo dựng bầu không khí nghỉ hè hai tuần.

Lựa chọn của ban biên tập