Cơ quan kiểm dịch nông lâm thủy sản Hàn Quốc hôm thứ Năm (28/12) công bố kết quả cuộc khảo sát ý thức người dân về bảo vệ động vật năm 2017 cho biết có đến 28,1% số hộ gia đình tại Hàn Quốc có nuôi thú cưng như chó hay mèo. Con số cụ thể là khoảng 5,93 triệu hộ.
Có 24,1% số hộ trên tổng số nuôi chó, 6,3% hộ nuôi mèo và 1,4% hộ nuôi cả chó lẫn mèo và nhiều vật nuôi khác. Như vậy, tỷ lệ hộ gia đình Hàn Quốc có vật nuôi đã tăng dần từ 17,9% vào năm 2012, đạt 21,8% vào năm 2015 và năm 2017 là hơn 28%.
Cuộc khảo sát này được thực hiện trong thời gian một tháng với 5.000 người dân.
Có 44% số hộ cho biết họ nhận vật nuôi miễn phí từ người quen, 21,3% mua từ các cửa hàng thú cảnh, 19,7% nhận vật nuôi có mất phí từ người quen.
Về chi phí nuôi vật nuôi trung bình theo tháng, 70,8% trả lời là dưới 100.000 won (khoảng 93 USD), 26,3% cho câu trả lời là từ 100.000 đến 300.000 won (tương đương 280 USD) và 2,6% cho biết họ chi từ 300.000 đến 500.000 won (gần 467 USD) mỗi tháng cho vật nuôi.