Viện nghiên cứu phúc lợi và xã hội (KIHASA) hôm thứ Ba (2/1) đã công bố số liệu liên quan về việc sử dụng lao động trung niên và lớn tuổi nhằm đối phó với vấn đề già hóa xã hội.
Trong đó đưa ra dự đoán rằng sau 20 năm nữa, dân số dưới 40 tuổi tại các nước thuộc Tổ chức hợp tác và phát triển kinh tế (OECD) sẽ giảm xuống. Tuy nhiên, tình trạng giảm dân số ở Hàn Quốc xuất hiện ở cả độ tuổi dưới 50, và tỷ lệ giảm rơi vào khoảng từ 10% đến 30%.
Dân số trong độ tuổi lao động (từ 15 đến 64 tuổi) ở các nước OECD dự kiến giảm trung bình 0,1% trong thời gian 20 năm từ 2017 đến 2037 nhưng tỷ lệ này ở Hàn Quốc cùng trong khoảng thời gian đó lại giảm đến 18,9%.
Điều này đồng nghĩa tốc độ giảm dân số trong độ tuổi lao động tại Hàn Quốc nhanh hơn rất nhiều so với các nước OECD.
Dân số trong độ tuổi lao động của Hàn Quốc năm 2016 đạt đỉnh là 37,63 triệu người và bắt đầu giảm từ năm 2018. Đây được cho là hệ quả của việc tổng tỷ suất sinh, tức dự đoán số trẻ bình quân mà một phụ nữ sẽ sinh ra trong cả đời của người đó, đã giảm còn 1,17 trẻ vào năm 2002.
Tỷ lệ dân số trong độ tuổi lao động trên tổng dân số Hàn Quốc năm 2017 là 73,1% được dự đoán sẽ giảm xuống còn 66,3% vào năm 2027 và còn 58,3% vào năm 2037, đồng nghĩa với sự giảm sút lực lượng lao động trong khi số người già phụ thuộc tăng lên, đem đến nhiều gánh nặng cho kinh tế và xã hội.