Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Kinh tế

Hàn Quốc thu hút FDI cao kỷ lục năm 2017

Write: 2018-01-03 17:34:46Update: 2018-03-13 19:46:19

Hàn Quốc thu hút FDI cao kỷ lục năm 2017

Bộ Công nghiệp, thương mại và tài nguyên Hàn Quốc hôm thứ Tư (3/1/2018) cho biết đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) vào Hàn Quốc trong năm 2016 đã đạt 22,94 tỷ USD, tăng 7,7% so với năm 2016. Đây là mức cao nhất từ trước đến nay, đồng thời cũng đánh dấu năm thứ ba liên tiếp đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Hàn Quốc vượt ngưỡng 20 tỷ USD.

Có nhiều nguyên nhân dẫn đến thành tích này như mức tín dụng quốc gia của Hàn Quốc trong năm qua cũng đạt mức kỷ lục, nhu cầu hợp tác giữa các công ty nước ngoài với tập đoàn Hàn Quốc tăng mạnh, đầu tư liên quan đến Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư cũng tăng, đầu tư cho một số lĩnh vực như bất động sản tăng và một nguyên nhân quan trọng khác, không thể không nhắc đến là những nỗ lực thu hút đầu tư của Chính phủ Hàn Quốc.

Trong đó, đầu tư từ Liên minh châu Âu (EU) trong năm 2017 là 7,06 tỷ USD, tăng 4,5% so với năm 2016. Như vậy, bất chấp tình hình không mấy thuận lợi như đàm phán Brexit (việc Anh rời Liên minh châu Âu) và Ngân hàng trung ương châu Âu (ECB) nới lỏng định lượng, Hàn Quốc vẫn giữ vững thu hút đầu tư từ khu vực này với thành tích vượt ngưỡng 7 tỷ USD trong hai năm liên tiếp.

Đầu tư trực tiếp của Mỹ vào Hàn Quốc cũng tăng 21,5% so với năm 2016, đạt 4,71 tỷ USD.

Hợp tác đầu tư cũng tăng lên chủ yếu qua hình thức đầu tư cổ phần vào các doanh nghiệp Hàn Quốc sở hữu công nghệ để từ đó tái đầu tư sang một nước thứ ba hoặc kết hợp các doanh nghiệp Hàn Quốc với mạng lưới cung cấp toàn cầu.

FDI từ Nhật Bản cũng tăng 47,9% so với năm 2016, đạt 1,84 tỷ USD. Kết quả này được cho là nhờ ảnh hưởng tích cực từ tình hình tăng trưởng kinh tế ổn định, xu thế mua lại và sát nhập các công ty tại nước này.

Cùng lúc đó, đầu tư trực tiếp từ Trung Quốc giảm 60,5%, chỉ đạt 810 triệu USD. Nguyên nhân được phân tích là do việc Chính phủ Trung Quốc thắt chặt quy định về chuyển tiền ra nước ngoài và giới hạn một số lĩnh vực trong đầu tư nước ngoài. Tuy nhiên, Hàn Quốc đang kỳ vọng con số này sẽ hồi phục sau khi nguyên thủ hai nước hội đàm thượng đỉnh và nhất trí cải thiện quan hệ vào tháng 12/2017 vừa qua.

Xét quy mô đầu tư trên từng lĩnh vực thì đầu tư trang thiết bị, đầu tư vào nguyên liệu mới, vào sinh hóa học đã đăng 41,2% so với năm 2016, đạt 7,25 tỷ USD.

Về ngành dịch vụ, FDI đối với các phân phối lưu thông, kinh tế kỹ thuật số và bất động sản tăng lên nhưng đối với tài chính, bảo hiểm lại giảm xuống. Tổng FDI cho ngành dịch vụ của Hàn Quốc năm 2017 là 15,46 tỷ USD, giảm 0,3% so với năm 2016.

Nhờ đầu tư cho các lĩnh vực liên quan đến Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư tăng lên nên Đầu tư theo hình thức Green Field cũng đạt thành tích cao nhất từ trước đến nay là 15,7 tỷ USD, tăng 4,5% so với năm trước đó. Đầu tư theo hình thức Green Field là đầu tư trực tiếp nước ngoài nhằm mua trang thiết bị mới hoặc nhằm mở rộng những trang thiết bị hiện có, mang lại hiệu quả trong tạo việc làm mới do việc thành lập các pháp nhân mới.

Đầu tư thông qua hình thức bán lại và sát nhập (M&A) cũng tăng 15,4% đạt 7,24 tỷ USD.

Bộ Công nghiệp, thương mại và tài nguyên Hàn Quốc cho biết đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Hàn Quốc sẽ còn tiếp tục đà tăng trưởng nhưng vẫn tồn tại một số rủi ro tiềm tàng như việc Mỹ tăng lãi suất cơ bản hay thay đổi chính sách thuế.

Lựa chọn của ban biên tập