Ngân hàng trung ương Hàn Quốc (BOK) hôm thứ Sáu (5/1) công bố báo cáo "Cán cân quốc tế tháng 11 năm 2017", trong đó cán cân dịch vụ tháng 11/2017 thâm hụt 3,27 tỷ USD.
Mặc dù thấp hơn so với mức cao nhất 3,53 tỷ USD từng ghi nhận trong tháng 10/2017 về quy mô thâm hụt tính theo tháng nhưng mức này vẫn là mức cao thứ tư từ trước đến nay.
Cán cân dịch vụ duy trì thâm hụt được cho là do cán cân du lịch vẫn tiếp tục giảm còn cán cân xây dựng dù vẫn đạt thặng dư nhưng không đáng kể.
Cụ thể, cán cân du lịch trong tháng 11/2017 đã thâm hụt 1,55 tỷ USD do số người xuất cảnh tăng trong khi số du khách Trung Quốc sang Hàn Quốc vẫn tiếp tục giảm do ảnh hưởng từ các biện pháp trả đũa của Trung Quốc liên quan tới tổ hợp tên lửa đánh chặn tầm trung cao (THAAD).
Cán cân xây dựng thặng dư 560 triệu USD, giảm xuống so với mức 800 triệu USD của một năm trước đó. Nguyên nhân BOK đưa ra là do giá dầu trong năm 2017 giảm xuống kéo theo các đơn hàng từ khu vực Trung Đông cũng giảm.
Trong khi đó, cán cân vãng lai tiếp tục đạt thặng dư, xác lập kỷ lục mới nhờ những tín hiệu khả quan trong lĩnh vực xuất khẩu, đặc biệt là xuất khẩu chíp bán dẫn. Thành tích cụ thể cán cân vãng lai ghi nhận là 7,43 tỷ USD, tăng so với mức 5,72 tỷ của một tháng trước đó. Đây cũng là đà thặng dư dài nhất trong lịch sử Hàn Quốc kéo dài 69 tháng liên tiếp, kể từ sau tháng 3 năm 2012.
BOK cho biết nhiều khả năng cán cân vãng lai năm 2017 của Hàn Quốc sẽ đạt đúng như mức dự đoán trước đó là 7,8 tỷ USD.
Xuất khẩu của Hàn Quốc trong tháng 11/2017 đạt 51,48 tỷ USD, giữ đà tăng 13 tháng liên tiếp, nhập khẩu cũng đạt 40,02 tỷ USD.