Hàn Quốc và Mỹ hôm 5/1 (theo giờ địa phương) đã tiến hành vòng đàm phán đầu tiên về sửa đổi Hiệp định thương mại tự do (FTA) Hàn-Mỹ. Hai bên dự kiến tiến hành vòng đàm phán thứ hai trong thời gian gần nhất.
Chính phủ Tổng thống Mỹ Donald Trump vốn theo chủ nghĩa "Nước Mỹ trên hết" dự kiến sẽ yêu cầu sửa đổi và đưa ra nhiều sức ép ở các lĩnh vực xe ô tô, nông sản và chăn nuôi, trong khi phía Hàn Quốc dự kiến sẽ đưa ra yêu cầu của mình để bảo vệ lợi ích quốc gia.
Vòng đàm phán thứ nhất có tính chất như một cuộc thăm dò, diễn ra tại trụ sở của Văn phòng đại diện thương mại Mỹ ở Washington, kéo dài 9 tiếng, bắt đầu từ 10 giờ sáng và kết thúc vào lúc 6 giờ 50 phút chiều cùng ngày. Tham dự cuộc đàm phán có bà Yoo Myung-hee, Vụ trưởng Vụ Chính sách thương mại thuộc Bộ Công nghiệp, thương mại và tài nguyên Hàn Quốc và Trợ lý Đại diện thương mại Mỹ Michael Beeman.
Trước đó, hai bên đã nhất trí về sự cần thiết phải sửa đổi Hiệp định thương mại tự do Hàn-Mỹ tại phiên họp thứ hai của Ủy ban chung FTA Hàn-Mỹ tổ chức vào tháng 10 năm ngoái.
Chính phủ Hàn Quốc sau đó đã hoàn tất thủ tục cần thiết để khởi động cuộc đàm phán sửa đổi như các phiên điều trần công khai và báo cáo với Quốc hội.
Trong vòng đàm phán đầu tiên, Hàn Quốc đã đưa ra yêu cầu cải thiện chế độ giải tỏa tranh chấp giữa nhà đầu tư và nhà nước (ISDS), vốn được coi là "chiến lược thuốc độc" (poison pill) tiêu biểu, và đưa ra một số quy chế thương mại. Seoul cũng tích cực đưa ra quan điểm về những vấn đề mà phía Mỹ đưa ra.
Hai bên cũng nhất trí tiến hành vòng đàm phán sửa đổi thứ hai dựa trên các nội dung thảo luận trong vòng đàm phán đầu tiên.
Một quan chức chính phủ cho biết vòng đàm phán thứ hai sẽ được tổ chức tại Seoul trong vòng vài tuần.