Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Văn hóa

Hơn 73 triệu người trên thế giới yêu thích văn hóa Hàn Quốc

Write: 2018-01-16 15:25:14Update: 2018-01-16 16:00:14

Hơn 73 triệu người trên thế giới yêu thích văn hóa Hàn Quốc

Quỹ giao lưu quốc tế Hàn Quốc (KF) hôm 15/1 công bố báo cáo về tình hình Làn sóng văn hóa Hàn Quốc Hallyu 2017, trong đó có kết quả thăm dò tại 112 nước tiến hành vào tháng 12 năm 2017.  
 
Kết quả cho thấy có 1.594 câu lạc bộ người hâm mộ Làn sóng văn hóa Hàn Quốc tại 92 nước với tổng số 73.120.000 thành viên đang hoạt động. So với năm 2016 thì số câu lạc bộ đã giảm 41 nhưng số quốc gia lại tăng thêm 4 và số hội viên tăng thêm 13.730.000 người, tương đương 25%.  
 
Việc số lượng người hâm mộ làn sóng Hallyu năm 2017 còn đông hơn cả dân số Thái Lan, quốc gia đông dân thứ 20 trên thế giới, cho thấy văn hóa Hàn Quốc giờ đây đã có một vị thế vững chắc trên toàn cầu. 
 
Trong đó, số lượng fan hâm mộ ở khu vực châu Á-châu Đại Dương là nhiều nhất với 44.230.000 người, tiếp đó là châu Mỹ với 18.810.000 người, châu Phi và Trung Đông với 120.000 người. 
 
Riêng Trung Quốc, do quan hệ Hàn-Trung xấu đi sau việc Hàn Quốc triển khai tổ hợp tên lửa đánh chặn tầm trung cao (THAAD) nên số lượng người hâm mộ văn hóa Hàn Quốc tại nước này đã giảm so với năm 2016 là 930.000 người, chỉ còn 26.570.000 người. 
 
Tuy nhiên, cùng với sự khai phá các thị trường mới, văn hóa Hàn Quốc cũng tìm được thêm chỗ đứng ở nhiều quốc gia khác như Nga, Ac-hen-ti-na, Chi-lê và Tây Ban Nha. Lượng người hâm mộ ở Đài Loan và Hồng Kông cũng tăng lên. 
 
Riêng tại Nhật Bản, số lượng người hâm mộ Hallyu tiếp tục đà giảm của năm 2016, giảm từ 180.000 xuống chỉ còn 130.000 người nhưng đây lại là thị trường tiêu thụ các nội dung văn hóa Hallyu đứng đầu thế giới. Việc xuất khẩu K-pop, ẩm thực và mỹ phẩm Hàn tại đây cũng tăng mạnh trong năm 2017. 
 
Quỹ giao lưu quốc tế Hàn Quốc phân tích số lượng người hâm mộ làn sóng văn hóa Hàn Quốc Hallyu tăng lên là do các hoạt động câu lạc bộ người hâm mộ ngày càng đa dạng, số lượng người dùng mạng xã hội ngày càng tăng lên và sự phát triển của dịch vụ phát video trực tuyến.

Lựa chọn của ban biên tập