Tờ Tạp chí phố Wall của Mỹ hôm thứ Năm (25/1) đưa tin hãng điện tử LG của Hàn Quốc đã gửi thông báo đến các nhà bán lẻ tại Mỹ về việc nâng giá mặt hàng máy giặt do "thay đổi về điều kiện giao dịch".
Trước đó, Chính phủ Mỹ của Tổng thống Donald Trump hôm 22/1 đã chính thức tuyên bố áp đặt biện pháp tự vệ đối với máy giặt nhập khẩu từ Hàn Quốc.
Tạp chí phố Wall dẫn lời chuyên gia về mặt hàng điện gia dụng dự đoán rằng giá một số sản phẩm máy giặt và máy sấy quần áo sẽ tăng khoảng 50 USD tùy mẫu mã. Tuy nhiên, thời điểm tăng và mức tăng hiện vẫn chưa được quyết định.
Một doanh nghiệp bán lẻ cho biết hiện vẫn chưa rõ giá sản phẩm sẽ tăng 50 USD hay như thế nào. Giá sản phẩm tùy mẫu mã là khác nhau và có nhiều nơi bán máy giặt và máy sấy theo cặp nên dự đoán quyết định cuối cùng về việc tăng giá sẽ không thể có được trong một sớm một chiều.
Tuy nhiên, do bị áp đặt biện pháp tự vệ nên việc tăng giá sản phẩm máy giặt Hàn Quốc tại Mỹ trên thực tế chỉ là vấn đề thời gian.
Một số ý kiến cho rằng các hãng điện tử Samsung và LG có thể sẽ ngay lập tức tăng 20% giá thành các sản phẩm này so với hiện nay tại Mỹ và việc này sẽ mang lại lợi ích cho một số doanh nghiệp Mỹ.
Trong một diễn biến khác, tờ Thời báo New York của Mỹ đăng tin rằng cùng với việc giá nhập khẩu tấm pin năng lượng mặt trời tăng lên, giá bán các sản phẩm liên quan cũng sẽ gia tăng dẫn đến việc làm tại một số công ty hoạt động trong lĩnh vực này sẽ giảm sút.
Cũng theo tờ báo này, phương thức giải quyết thâm hụt thương mại của Mỹ với Hàn Quốc mà Chính phủ Tổng thống Trump đang áp dụng không đặt trọng tâm vì người tiêu dùng. Rốt cuộc lại chỉ có người tiêu dùng Mỹ chịu thiệt hại bởi quyết định của Chính phủ.
Trước đó, hôm 22/1 (theo giờ địa phương), Đại diện văn phòng thương mại Mỹ (USTR) Robert Lighthizer cho biết Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ra quyết định cuối cùng áp đặt biện pháp tự vệ với mặt hàng máy giặt và pin năng lượng mặt trời của Hàn Quốc. Ngay sau đó, nhiều công ty sản xuất đồ điện gia dụng của Mỹ đã vui mừng, bày tỏ hoan nghênh quyết định này.