Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Kinh tế

Seoul yêu cầu đàm phán song phương với Mỹ về vấn đề biện pháp tự vệ

Write: 2018-01-26 14:12:41Update: 2018-01-26 16:06:15

Seoul yêu cầu đàm phán song phương với Mỹ về vấn đề biện pháp tự vệ

Bộ Công nghiệp, thương mại và tài nguyên Hàn Quốc hôm 25/1 cho biết đã gửi công văn lên Tổ chức thương mại thế giới (WTO) thông báo về việc Seoul đã yêu cầu đàm phán song phương với Washington liên quan đến việc mới đây Mỹ áp đặt biện pháp tự vệ đối với tấm pin năng lượng mặt trời và máy giặt nhập khẩu từ Hàn Quốc. 
 
Khác với đàm phán khởi kiện Mỹ lên WTO, Seoul yêu cầu đàm phán với Washington căn cứ theo điều 12.3 Hiệp định về biện pháp tự vệ (Safeguard) của WTO, tuân theo thủ tục giải quyết tranh chấp (DSU), tức bản ghi nhớ về các quy tắc và thủ tục điều chỉnh việc giải quyết tranh chấp của WTO. DSU được các thành viên thống nhất đưa ra để làm cơ sở giải quyết các bất đồng về thương mại, dựa trên những hiệp định của vòng đàm phán Uruguay WTO.
 
Điều 12.3 Hiệp định về biện pháp tự vệ của WTO quy định nước áp đặt biện pháp tự vệ trước khi chính thức áp đặt, phải cho nước xuất khẩu có cơ hội đầy đủ để đàm phán trước.
 
Theo tài liệu hôm 24/1 của Bộ Công nghiệp, thương mại và tài nguyên cho biết Seoul đã gửi công văn yêu cầu đàm phán đến Đại diện văn phòng thương mại Mỹ (USTR).
 
Chính phủ Hàn Quốc dự kiến sẽ yêu cầu phía Mỹ gỡ bỏ biện pháp tự vệ và thực hiện đền bù thích hợp theo điều 8.1 của Hiệp định về biện pháp tự vệ WTO. Các nước thành viên có nghĩa vụ thông báo lên WTO khi yêu cầu tiến hành đàm phán song phương theo hiệp định này.
 
Được biết, trong công văn này, Hàn Quốc nêu rõ việc Mỹ áp đặt biện pháp tự vệ đối với tấm pin năng lượng mặt trời và máy giặt của Hàn Quốc là đi ngược với nghĩa vụ của Mỹ nêu rõ trong những điều khoản liên quan thuộc Hiệp định chung về thuế quan và thương mại (GATT) năm 1994 và Hiệp định về biện pháp tự vệ.

Lựa chọn của ban biên tập