Theo báo cáo về xu hướng quy định nhập khẩu theo tháng của Hiệp hội thương mại quốc tế Hàn Quốc (KITA) công bố hôm thứ Ba (6/2), tính đến nay các nước đã áp đặt tổng cộng 196 biện pháp hạn chế nhập khẩu đối với Hàn Quốc, trong đó nhiều nhất là Mỹ với 40 biện pháp.
Trong 40 biện pháp này có 30 biện pháp liên quan đến điều tra chống bán phá giá, 8 biện pháp về thuế chống trợ cấp và 2 biện pháp tự vệ. Xét về đối tượng áp dụng, Mỹ chủ yếu tập trung vào mặt hàng thép và kim loại với 28 biện pháp, tiếp đó là các sản phẩm điện và điện tử với năm quy định, chế phẩm hóa học và hàng dệt may với ba quy định.
KITA cho rằng nguyên nhân Washington áp đặt nhiều biện pháp hạn chế đối với các sản phẩm nhập khẩu từ Hàn Quốc là do cơ cấu ngành công nghiệp của Hàn Quốc tương đồng với Trung Quốc. Có nhiều trường hợp Mỹ bao gồm cả Hàn Quốc vào các hạn chế áp đặt với Trung Quốc.
Cũng theo KITA, các biện pháp hạn chế về chống bán phá giá hay chống thuế trợ cấp đều được Washington triển khai dựa trên các vụ kiện của các doanh nghiệp tư nhân nước này do mâu thuẫn phát sinh trong quá trình cạnh tranh với các doanh nghiệp Hàn Quốc.
Sau Mỹ, nước thứ hai áp đặt nhiều biện pháp hạn chế về nhập khẩu đối với mặt hàng từ Hàn Quốc là Ấn Độ với 29 biện pháp, thứ ba là Trung Quốc và Thổ Nhĩ Kỳ với cùng 14 biện pháp.
Hiệp hội thương mại quốc tế Hàn Quốc (KITA) dự đoán Chính phủ Tổng thống Donald Trump sẽ tiếp tục duy trì chủ nghĩa bảo hộ mậu dịch trong năm 2018 nên mức độ các biện pháp hạn chế có thể sẽ gia tăng và đối tượng áp dụng cũng được mở rộng hơn.