Ngày 10/2 sắp tới đánh dấu tròn hai năm Chính phủ của cựu Tổng thống Park Geun-hye đóng cửa toàn diện hoạt động khu công nghiệp liên Triều Gaesung do miền Bắc thử nghiệm hạt nhân và phóng tên lửa tầm xa.
Cùng với việc Bắc Triều Tiên tham gia Olympic lần này và mối quan hệ hai miền đang dần được cải thiện, các nhà máy tại đây kỳ vọng khu công nghiệp này được mở cửa trở lại.
Các doanh nghiệp có nhà máy tại khu công nghiệp Gaesung dự kiến đăng ký tới thăm Bắc Triều Tiên để kiểm tra các thiết bị máy móc tại khu công nghiệp từ ngày 25/2, khi Olympic PyeongChang kết thúc, cho đến đầu tháng 3.
Các chuyên gia nhận định Hàn Quốc khó có thể tái mở cửa khu công nghiệp Gaesung trong khi cộng đồng quốc tế vẫn đang thực hiện cấm vận đối với miền Bắc.
Kể từ khi khu công nghiệp này bị đóng cửa vào ngày 10/2/2016, các doanh nghiệp tại đây đã liên tục gặp những khó khăn trong kinh doanh. Theo Hiệp hội doanh nghiệp Hàn Quốc tại khu công nghiệp Gaesung, trong số 124 doanh nghiệp có nhà máy tại đây, có đến 10 doanh nghiệp hiện đang phải ngừng sản xuất.
Ngoài ra, có hơn 30 doanh nghiệp đã phải thành lập cơ sở sản xuất thay thế ở nước ngoài, 70 đến 80 doanh nghiệp phải mở rộng thêm nhà máy sản xuất sẵn có trong nước hoặc xây dựng cơ sở sản xuất thay thế.
Sau khi đóng cửa toàn bộ khu công nghiệp Gaesung, Chính phủ Hàn Quốc đã hỗ trợ cho các doanh nghiệp có nhà máy tại đây 583,3 tỷ won (530 triệu USD), 74,2% trong tổng số tiền thiệt hại của các doanh nghiệp là 786,1 tỷ won (720 triệu USD).
Liên quan đến vấn đề này, Hiệp hội doanh nghiệp Hàn Quốc thuộc khu công nghiệp Gaesong cho biết số tiền thiệt hại về tài sản đầu tư như đất đai, công trình, thiệt hại về nguyên vật liệu và thiệt hại do ngừng hoạt động của nhà máy ước tính lên tới 1.500 tỷ won (1,37 tỷ USD). Do đó, số tiền hỗ trợ của Chính phủ chưa đến một phần ba tổng số thiệt hại.