Theo Hệ thống thông tin tổng hợp về gia đình ly tán trong chiến tranh Triều Tiên của Bộ Thống nhất và Hội chữ thập đỏ Hàn Quốc, kể từ khi cho đăng ký những gia đình ly tán ở miền Nam muốn đoàn tụ với thân nhân ở miền Bắc vào năm 1988, tính đến tháng 1 năm 2018, số người đăng ký lên tới 131.447 người. Tuy nhiên, trong số đó chỉ còn 58.685 người còn sống sót.
Đặc biệt, trong năm 2017, 3.795 người đã qua đời và 455 người đành phải nhắm mắt khi chưa thấy ngày đoàn tụ chỉ trong tháng 1 năm nay.
Khoảng 23,2% còn sống là những cụ già hơn 90 tuổi, tương đương 13.638 người. 41,5%, tức 24.328 người ở độ tuổi 80. Những cụ già ở độ tuổi 70 chiếm 21,8%, tương đương 12.805 người. Điều này cho thấy hiện tượng già hóa ở các gia đình bị ly tán đang tăng tốc do hai miền Nam-Bắc bị chia cắt hơn 60 năm.
Sau khi Hàn Quốc và Bắc Triều Tiên trao đổi đoàn thăm viếng quê hương vào tháng 9 năm 1985, tổng cộng hai miền Nam-Bắc tiến hành 21 cuộc đoàn tụ trực tiếp, 7 cuộc đoàn tụ qua video, tổng cộng 600 người của hai miền đã trao đổi thư tín.