Sau vụ phóng tên lửa Naro, Hàn Quốc dự kiến phóng thử tên lửa tự phát triển bằng công nghệ trong nước vào tháng 10 tới.
Tính đến thời điểm hiện tại, các công nghệ cần thiết đã được hoàn thiện. Phần đuôi của tên lửa gắn động cơ đã được lắp ráp vào phần chính của tên lửa. Các trang thiết bị điện tử phía trong tên lửa đang được lắp ráp dần. Sau khi được ghép với phần trên của tên lửa, hình dáng của tên lửa đã được hoàn thiện, với chiều dài 26m, đường kính 2,6m.
Tên lửa được lắp ghép xong sẽ tiếp tục được thử nghiệm đốt cháy nhiên liệu ở trạng thái dựng đứng, rồi sẽ được tiến hành phóng thử nghiệm lần đầu vào tháng 10 năm nay. Nếu được phóng thử nghiệm thành công thì bước tiếp theo sẽ là gắn bốn động cơ 75 tấn vào tên lửa.
Tên lửa được phát triển với lực đẩy tầng một là 300 tấn. Chỉ cần tính năng của động cơ 75 tấn được đảm bảo thì dự án phát triển tên lửa tự chế của Hàn Quốc sẽ được tiến hành thuận lợi.
Đã năm năm kể từ sau khi Hàn Quốc phóng tên lửa Naro. Sau một khoảng thời gian nghiên cứu và hoàn thiện công nghệ, Hàn Quốc sắp phóng thử nghiệm tên lửa chế tạo bằng công nghệ trong nước vào tháng 10 tới, thách thức công nghệ hàng không vũ trụ.
Tập đoàn hàng không vũ trụ SpaceX của Mỹ cũng từng bắt đầu với tên lửa Falcon 9 gắn chín động cơ 80 tấn, tới gần đây đã thành công với tên lửa Falcon Heavy gắn tới 29 động cơ. Theo đó, vụ phóng thử nghiệm đầu tiên của Hàn Quốc sẽ là một bước ngoặt hết sức trọng đại.