Sau khi Chính phủ Tổng thống Mỹ Donald Trump xem xét khuyến nghị đánh thuế cao với mặt hàng nhôm, thép nhập khẩu, nhiều ý kiến lo ngại rằng những quy chế đơn phương này không những không vực dậy được ngành công nghiệp Mỹ mà còn khiến cạnh tranh thương mại trở nên sâu sắc hơn.
Cựu Thượng nghị sĩ Mỹ Max Baucus, người từng giữ chức Đại sứ Mỹ tại Trung Quốc dưới nhiệm kỳ cựu Tổng thống Barack Obama, trong một bài phỏng vấn với kênh truyền hình chuyên về kinh tế, tài chính của Mỹ CNBC cho biết Trung Quốc, nước đang xuất khẩu một lượng lớn nhôm, thép sang Mỹ, là thủ phạm chính dẫn tới sự dư thừa nguồn cung thép trên toàn thế giới.
Tuy nhiên, Trung Quốc không phải là quốc gia duy nhất dẫn tới tình trạng trên. Các nước khác dẫn tới sự dư thừa này còn có Canada, Bra-xin và một số quốc gia khác.
Ông này chỉ ra rằng Chính phủ Donald Trump nên đặt mục tiêu là ngăn ngừa sự dư thừa nguồn cung thì sẽ mang lại hiệu quả hơn nhiều. Việc cho rằng có thể giải quyết vấn đề về thép bằng các hành vi trả đũa như đánh thuế cao là rất nguy hiểm.
Kênh CNBC trích dẫn nhận định của một nhà phân tích thuộc Công ty chứng khoán Nomura (Nhật Bản) cho biết nếu Tổng thống Donald Trump chấp thuận khuyến nghị của Bộ Thương mại Mỹ thì ngành thép nước này sẽ hồi phục về lợi nhuận. Tuy nhiên, điều này sẽ khiến các quốc gia sản xuất thép khác đoàn kết lại để cùng phản đối nước Mỹ.