Chính phủ và Ngân hàng phát triển Hàn Quốc (KDB) quyết định tham gia vào kế hoạch đầu tư mới 2,8 tỷ USD của công ty GM Hàn Quốc nếu hãng này thỏa mãn một số điều kiện đặt ra, nhưng từ chối đề nghị của hãng này về việc tham gia chuyển đổi khoản vay 2,7 tỷ USD từ công ty mẹ sang vốn chủ sở hữu.
Quyết định trên là để GM phải tự chịu trách nhiệm về thất bại trong kinh doanh của mình, dẫn tới sự suy sụp của GM Hàn Quốc. Đồng thời, Chính phủ sẽ xem xét phương án tham gia kế hoạch đầu tư mới của GM Hàn Quốc nhằm tạo ra một biện pháp kìm hãm, ngăn chặn tình trạng tương tự tái diễn trong tương lai.
Chính phủ Hàn Quốc đã truyền đạt lập trường trên với Giám đốc dự án nước ngoài của công ty mẹ GM Barry Engle vào hôm 22/2.
Một quan chức Chính phủ cho biết Chính phủ không đồng ý về đề nghị chuyển đổi nợ sang vốn chủ sở hữu của GM. Nếu kế hoạch đầu tư mới khả thi thì Chính phủ sẽ tiến hành xem xét, điều tra thực tế để quyết định có tham gia hay không.
Trước đó, hãng ô tô GM cho biết sẽ chuyển đổi 2,7 tỷ USD khoản vay công ty mẹ sang cổ phiếu, đề nghị Ngân hàng phát triển Hàn Quốc tham gia ở mức tương đương với tỷ lệ cổ phần của KDB. Hiện KDB đang sở hữu 17% cổ phần. Theo đó, nếu KDB tham gia việc chuyển đổi này thì quy đổi sang tiền Hàn là tương đương 500 tỷ won (461,6 triệu USD).
Chính phủ và phía KDB cho rằng cần phải phân biệt rạch ròi khoản tiền cần thiết cho việc đầu tư mới và khoản tiền cho việc khôi phục trách nhiệm của GM với thất bại trong kinh doanh.
Đặc biệt, do GM liên tục lặp lại các hành vi coi thường KDB, cổ đông lớn thứ hai của hãng, như từ chối cung cấp các tài liệu với lý do bí mật kinh doanh, coi thường quyền kiểm toán cổ đông của KDB, nên phía KDB không nhất thiết phải gánh vác khoản thua lỗ với hãng này.
Tuy nhiên, về kế hoạch đầu tư mới 2,8 tỷ USD mà GM đề xuất, Chính phủ và KDB có thể tham gia nếu hãng này thỏa mãn được các biện pháp an toàn như cam kết đầu tư dài hạn và cho phép cổ đông được kiểm soát hoạt động kinh doanh.
Trước đó, hãng GM công bố kế hoạch đầu tư mới 2,8 tỷ USD để đầu tư vào trang thiết bị, yêu cầu KDB tham gia ở mức tương đương cổ phần của ngân hàng này.