Ngân hàng trung ương Hàn Quốc (BOK) hôm thứ Năm (22/2) công bố số liệu cho biết tính tới cuối năm 2017, dư nợ tín dụng nợ hộ gia đình đạt 1.450.000 tỷ won (1.337,89 tỷ USD), tăng thêm 31.600 tỷ won (29,16 tỷ USD), tức 2,2% so với cuối quý III trước đó. Tuy nhiên, nếu so với mức tăng trong quý IV năm 2016 là 46.100 tỷ won (42,54 tỷ USD), thì mức tăng trên đã giảm đi 14.500 tỷ won (13,38 tỷ USD).
Ngân hàng trung ương Hàn Quốc cho biết mức tăng trong quý IV năm ngoái là mức tăng thấp nhất kể từ sau quý IV năm 2014, khi đó là 28.800 tỷ won (26,57 tỷ USD).
Trong năm ngoái, nợ hộ gia đình đã tăng tổng cộng 108.400 tỷ won (100,02 tỷ USD), cũng là mức tăng thấp nhất theo năm kể từ sau năm 2014 là 66.200 tỷ won (61,08 tỷ USD).
Các khoản vay hộ gia đình đạt 1.370.100 tỷ won (1.264,28 tỷ USD), tăng 28.800 tỷ won (26,57 tỷ USD), tức tăng 2,1% trong quý IV, cao hơn khoảng 500 tỷ won (461,2 triệu USD) so với mức tăng 28.300 tỷ won (26,11 tỷ USD) quý III năm ngoái, nhưng đã giảm đi 12.400 tỷ won (11,44 tỷ USD) so với mức tăng quý IV năm 2016 là 41.200 tỷ won (38,01 tỷ USD).
BOK giải thích rằng mức tăng các khoản vay hộ gia đình giảm như trên là do mức tăng các khoản vay từ các tổ chức tài chính khác như tổ chức cho vay phi ngân hàng, các công ty bảo hiểm giảm mạnh.
Ngược lại, mức tăng các khoản vay khác như vay tín dụng ở các ngân hàng tiền gửi tăng 8.400 tỷ won (7,75 tỷ USD) trong quý IV, tăng thêm 1.400 tỷ won (1,29 tỷ USD) so với quý trước, tăng 3.900 tỷ won (3,6 tỷ USD) nếu so với quý IV năm 2016.
BOK phân tích rằng do tâm lý tiêu dùng được cải thiện, nhu cầu sử dụng tiền của người dân tăng. Thêm vào đó là các chi phí phát sinh tăng như chi phí trong giao dịch nhà ở. Mức tăng tín dụng bán hàng như khoản thanh toán thẻ tín dụng của hộ gia đình trong quý IV năm ngoái là 2.800 tỷ won (2,58 tỷ USD), thấp hơn một chút so với mức tăng quý III là 3.000 tỷ won (2,77 tỷ USD).