Ngay sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sẽ đánh thuế 25% đối với các mặt hàng thép nhập khẩu, Chính phủ Hàn Quốc hôm thứ Sáu (2/3) đã tổ chức cuộc họp chuyên viên khẩn cấp để bàn bạc tìm hướng đối phó.
Tại cuộc họp, các quan chức Chính phủ đã nhất trí sẽ tăng cường theo sát mọi động thái đến khi Mỹ ra quyết định cuối cùng và tuyên bố chính thức về việc tăng thuế này, đồng thời tìm kiếm phương án giảm tối đa những thiệt hại có thể phát sinh đối với các ngành liên quan.
Trước đó, hôm 1/3 (theo giờ địa phương), Tổng thống Mỹ Donald Trump đã tham dự cuộc họp với đại diện các doanh nghiệp thép trong nước tại Nhà Trắng và tuyên bố sẽ dựa vào điều 232 Đạo luật mở rộng thương mại để đánh thuế 25% đối với mặt hàng thép nhập khẩu.
Trả lời phỏng vấn báo chí hôm thứ Sáu (2/3), một quan chức Bộ Công nghiệp, thương mại và tài nguyên Hàn Quốc cho biết Chính phủ đã ngay lập tức triệu tập cuộc họp để bàn bạc tìm hướng đối phó với động thái này của Mỹ và phân tích bối cảnh ông Trump đưa ra phát ngôn này. Quan chức này cũng nói thêm rằng Chính phủ Hàn Quốc sẽ xúc tiến trên nhiều phương diện cho đến khi Washington đưa ra thông báo chính thức.
Có những ý kiến đánh giá rằng ít nhất Tổng thống Trump không chọn phương án chỉ đánh thuế cao đối với thép nhập khẩu từ một số quốc gia nhất định trong đó có Hàn Quốc. Do đó, có thể nói Hàn Quốc đã tránh được tình huống xấu nhất.
Đáp lại, Bộ Công nghiệp, thương mại và tài nguyên cho biết chỉ riêng việc bị đánh thuế 25% như các nước khác cũng đủ gây ra thiệt hại lớn đối với ngành công nghiệp thép của Hàn Quốc. Bộ này cho biết sẽ cùng các doanh nghiệp ngành này bàn bạc tìm hướng đối phó cụ thể hơn sau khi Mỹ ra quyết định cuối cùng.
Trong một tin liên quan, mới đây khi trả lời phỏng vấn báo chí, Thứ trưởng Bộ Công nghiệp, thương mại và tài nguyên Kang Seung-cheon nói Seoul sẽ kiện lên Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) nếu Washington chỉ đánh thuế cao đối với 12 nước trong đó có Hàn Quốc.