Theo báo cáo của Cục thống kê quốc gia Hàn Quốc hôm thứ Sáu (2/3), sản lượng toàn ngành công nghiệp Hàn Quốc đã tăng 1,2% so với tháng trước, tiếp tục đà tăng ba tháng liên tục.
Đặc biệt, những chỉ số về tiêu dùng, đầu tư và sản xuất từng giảm xuống trong tháng 12 năm ngoái đều ghi nhận tăng.
Sản lượng ngành chế tạo và khai thác khoáng sản tăng 1%, trong đó chủ yếu do sản xuất xe ô tô đã tăng 12,1% và sản xuất chíp bán dẫn tăng 5,7%. Nguyên nhân là do sự ra mắt của các dòng xe mới và nhu cầu xuất khẩu chíp bán dẫn dùng cho các thiết bị như điện thoại thông minh và ổ nhớ máy tính cũng tăng lên.
Lượng lưu kho ngành chế tạo đã tăng 0,9% so với tháng trước, tỷ lệ vận hành bình quân đạt 70,4%, tăng 0,2%.
Sản lượng ngành dịch vụ tăng 0,8% nhờ tăng lần lượt 3,5% và 2,2% trong các lĩnh vực khoa học kỹ thuật chuyên môn và kho vận tải.
Doanh thu bán lẻ, một chỉ số về tiêu dùng, tăng 1,7% so với tháng trước đó, trong đó cả hàng dùng lâu dài như xe ô tô và hàng dùng ngắn hạn như thực phẩm đều tăng. Dù nhu cầu ra ngoài ăn tại các nhà hàng giảm xuống do ảnh hưởng từ tình hình bụi nhỏ trong không khí và cái lạnh mùa đông, nhưng lượng bán những món ăn đơn giản vẫn tăng lên.
Đầu tư thiết bị duy trì đà tăng tháng thứ ba liên tiếp, ghi nhận mức tăng 6,2% nhờ tăng đầu tư cho các dòng máy móc công nghiệp đặc thù.
Hiệu suất thi công xây dựng thể hiện con số thực tế các công trình đang tiến hành cũng tăng 8,2% so với tháng 12/2017.
Chỉ số động thái kinh tế tổng hợp, chỉ số tổng hợp đánh giá về tình trạng cũng như xu thế hiện tại của nền kinh tế, tăng 0,1 điểm, chỉ số dự đoán biến động kinh tế trong tương lai gần cũng tăng 0,1 điểm.
Cục thống kê quốc gia giải thích chỉ số tiêu dùng từng giảm xuống vào hồi tháng 12 cuối năm ngoái đã tăng trở lại cùng đầu tư và sản xuất, và tốc độ tăng sẽ dần ổn định nhờ các yếu tố tăng theo hiệu ứng cơ sở.
Hiệu ứng cơ sở (Base effect), hiện tượng các chỉ số có thể bị sai lệch đi so với giá trị thực tế tùy theo thời điểm được lấy làm căn cứ để tính các chỉ số đó.