Bộ Công nghiệp, thương mại và tài nguyên Hàn Quốc cho biết Chánh Văn phòng đàm phán thương mại Hàn Quốc Kim Hyun-jong sẽ có chuyến thăm Mỹ từ ngày 6 đến 9/3 để thuyết phục Chính phủ Mỹ loại Hàn Quốc khỏi đối tượng áp dụng điều 232 Đạo luật mở rộng thương mại về tăng thuế mặt hàng thép.
Dự kiến, Chánh văn phòng Kim sẽ gặp gỡ và làm việc với các quan chức chủ chốt liên quan đến vấn đề này như Đại diện Văn phòng thương mại Mỹ (USTR) Robert Lighthizer và một số quan chức Chính phủ Mỹ. Ngoài ra, ông Kim cũng sẽ có các cuộc tiếp xúc với các chính khách Thượng viện, Hạ viện Mỹ để truyền đạt lập trường của Chính phủ Hàn Quốc.
Theo số liệu được cung cấp bởi Bộ Công nghiệp, thương mại và tài nguyên, xuất khẩu thép của Hàn Quốc sang Mỹ trong năm ngoái đã giảm đến 31,5% so với năm 2014. Thị phần sản phẩm này của Hàn Quốc tại Mỹ cũng đã giảm 1,1%. Các doanh nghiệp sản xuất thép của Hàn Quốc đã đầu tư cho thị trường Mỹ lên đến 5,7 tỷ USD, tạo việc làm cho 33.000 người.
Bên cạnh đó, Hàn Quốc cũng đang nỗ lực để giải quyết vấn đề quá tải nguồn cung mặt hàng thép trên toàn cầu bằng cách giảm lượng sản xuất thép 3,92 triệu tấn thép từ năm 2013 đến 2016, trong khi lượng sản xuất này của châu Á trong cùng thời gian đã tăng đến 9,51 triệu tấn.
Trước đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 1/3 đã tuyên bố sẽ đánh thuế đồng loạt 25% đối với mặt hàng thép nhập khẩu và dự kiến ký sắc lệnh thi hành trong tuần này.