Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Kinh tế

Tòa án thương mại quốc tế Mỹ ra phán quyết ngừng áp dụng quy định "thông tin sẵn có bất lợi"

Write: 2018-03-12 15:28:15Update: 2018-03-12 19:37:19

Tòa án thương mại quốc tế Mỹ ra phán quyết ngừng áp dụng quy định

Tòa án thương mại quốc tế Mỹ (CIT) mới đây đã ngừng việc sử dụng điều khoản về “thông tin sẵn có bất lợi” (Adverse Facts Available – AFA) vốn rất hữu dụng trong điều tra chống bán phá giá của Bộ Thương mại Mỹ.  
 
Trước đó, Chính phủ và các doanh nghiệp thép Hàn Quốc lên án việc Bộ Thương mại Mỹ quá lạm dụng quy định này. Cụ thể, Bộ này tự ý áp dụng phương thức tính thuế cao trong các trường hợp cho rằng doanh nghiệp không cung cấp đầy đủ thông tin sẵn có bất lợi phục vụ cho điều tra chống bán phá giá. 
 
Nguồn tin ngành thép hôm thứ Hai (12/3) cho biết Tòa án thương mại quốc tế Mỹ hôm 8/3 (theo giờ địa phương) đã ra phán quyết yêu cầu Bộ Thương mại Mỹ phải tính toán lại mức thuế được đưa ra trước đó dựa trên những thông tin sẵn có bất lợi đối với tập đoàn thép Posco của Hàn Quốc.  
 
Đây là vụ Posco đệ đơn kiện việc bị Mỹ đánh thuế sản phẩm thép tấm cán nguội lên đến 59,72% vào ngày 20/9/2016. Trước đó, vào tháng 7/2015, giới doanh nghiệp thép Mỹ lên tiếng cáo buộc rằng mặt hàng thép tấm cán nguội của Hàn Quốc được Chính phủ hỗ trợ ngầm và yêu cầu Bộ Thương mại điều tra vụ việc. 
 
Vào ngày 16/12/2015, Bộ Thương mại Mỹ đã ra phán quyết chấm dứt việc điều tra rằng biên độ phá giá tối thiểu trong trường hợp của Posco không quá 0,18%, trong khi biên độ phá giá tối thiểu quy định là dưới 2%. Thông thường, biên độ phá giá bị xem xét trong các vụ việc chống bán phá giá phải từ 2% trở lên. Do đó, trong trường hợp có kết luận biên độ phá giá là tối thiểu thì việc điều tra sẽ được đình chỉ đối với trường hợp này. 
 
Tuy nhiên sau đó, Bộ này lại ra phán quyết nghiêng về các doanh nghiệp Mỹ, cho rằng Posco không cung cấp đầy đủ hồ sơ, áp dụng quy định về "thông tin sẵn có bất lợi" để tính và đánh thuế 59,72% đối với thép tấm cán nguội của Posco. 
 
Bộ Thương mại Mỹ biện minh rằng ban đầu Posco đã không công khai tình hình nhập nguồn nguyên liệu từ công ty con mà mãi về sau mới bổ sung những hồ sơ liên quan. 
 
Bộ này cũng vin vào việc Posco có đặt Trung tâm nghiên cứu và phát triển (R&D) toàn cầu tại khu vực kinh tế tự do Songdo ở thành phố Incheon, tỉnh Gyeonggi để ra kết luận rằng tập đoàn nhận được ưu đãi về thuế từ Chính phủ Hàn. 
 
Bên cạnh đó, Bộ này cũng dẫn việc công ty mẹ của Posco là Posco Daewoo đã không cung cấp đầy đủ các nội dung chi tiết khoản vay cho Quỹ phát triển nguồn nhân lực từ Tổng công ty khai thác khoáng sản Hàn Quốc (KORES).  
 
Đáp lại, Posco cho biết theo luật thì doanh nghiệp này chỉ phải nộp hồ sơ nói trên trong trường hợp nguồn nguyên liệu do các công ty con cung cấp được sử dụng chủ yếu cho sản xuất mặt hàng đang bị điều tra là thép tấm cán nguội. Hơn nữa, trong quá trình điều tra về sau, Posco đã cung cấp đầy đủ các giấy tờ, hồ sơ được yêu cầu. 
 
Hay nói cách khác, Posco cho rằng do tỷ trọng sử dụng nguồn nguyên liệu do công ty con cung cấp chiếm quá ít trong đơn giá sản xuất và tổng doanh thu nên tập đoàn không có nghĩa vụ cung cấp thông tin liên quan. 
 
Tòa án thương mại quốc tế Mỹ (CIT) đã chấp nhận một phần giải thích của Posco và yêu cầu Bộ Thương mại phải tính toán lại mức thuế đối với thép tấm cán nguội của tập đoàn này.
 
Dự đoán, nếu Bộ Thương mại chấp thuận phán quyết này của CIT và tính toán lại thì thuế đối với thép tấm cán nguội của Posco xuất sang Mỹ sẽ giảm xuống.

Lựa chọn của ban biên tập