Vòng đàm phán thứ ba về sửa đổi Hiệp định thương mại tự do (FTA) Hàn-Mỹ đã diễn ra tại Washington (Mỹ).
Mối quan tâm lớn nhất của Hàn Quốc trong vòng đàm phán lần này là làm sao có thể xây dựng cơ chế an toàn trước những sức ép thương mại của Washington trong khuôn khổ FTA song phương. Đặc biệt, Seoul dự kiến sẽ thảo luận về việc Hàn Quốc hiện đang nằm trong đối tượng bị Washington tăng thuế với mặt hàng thép và nhôm xuất khẩu sang Mỹ.
Điều này có thể được thực hiện do cửa ngõ đàm phán của Mỹ về hai vấn đề trên đều phải thông qua Văn phòng Đại diện thương mại Mỹ (USTR). Tuy nhiên, do có nhiệm vụ phải thuyết phục Mỹ loại bỏ Seoul khỏi những đối tượng bị áp mức thuế cao với mặt hàng thép và nhôm xuất khẩu sang thị trường này, khả năng Hàn Quốc có thể phải nhượng bộ trong việc sửa đổi Hiệp định thương mại tự do song phương.
Nếu Hàn Quốc không được loại khỏi đối tượng áp dụng điều 232 Đạo luật mở rộng thương mại về tăng thuế mặt hàng thép vào ngày 23/3 tới, thép và nhôm của Hàn Quốc xuất khẩu sang Mỹ sẽ bị đánh thuế lần lượt là 25% và 10%.