Chính phủ Hàn Quốc hôm 15/3 đã mở cuộc họp báo cáo đối sách việc làm cho thanh niên, trong đó công bố nội dung hỗ trợ mỗi năm khoản tiền 9 triệu won (8.400 USD) trong vòng ba năm cho những thanh niên được tuyển dụng làm nhân viên chính thức tại các doanh nghiệp vừa và nhỏ hoặc doanh nghiệp tầm trung.
Những người này còn được miễn thuế thu nhập trong vòng năm năm, có thể vay tối đa 35 triệu won (32.700 USD) với mức lãi suất thấp 1,2% trong vòng bốn năm để trang trải chi phí nhà ở.
Mặt khác, để khuyến khích thanh niên khởi nghiệp, Chính phủ quyết định hỗ trợ tối đa 100 triệu won (93.400 USD) ở giai đoạn chuẩn bị khởi nghiệp và thêm tối đa 1 tỷ won (934.200 USD) ở giai đoạn tăng trưởng ban đầu.
Để tăng cường khả năng tìm việc của binh lính trong quân đội, Chính phủ sẽ tổ chức các chương trình tập huấn liên kết với tìm việc làm giữa quân đội và các doanh nghiệp vừa và nhỏ tại địa phương, xây dựng hệ thống quản lý kinh nghiệm đối với những binh lính có chuyên môn đặc biệt.
Chính phủ cũng sẽ đẩy mạnh mạng lưới an toàn tuyển dụng nhằm đối phó với nạn thất nghiệp ở thanh niên. Chính phủ có kế hoạch lập đối sách mang tính cơ cấu, như kéo dài thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp từ 180 ngày như hiện nay lên 240 ngày, cải thiện cơ cấu ngành công nghiệp, đổi mới hệ thống giáo dục.
Trong tháng sau, Chính phủ sẽ lập dự thảo ngân sách bổ sung để huy động nguồn tài chính thực hiện những đối sách trên. Trước đó, Chính phủ Tổng thống Moon Jae-in từng công bố mục tiêu tạo thêm tối đa 220.000 việc làm cho tới năm 2021, ổn định tỷ lệ thất nghiệp ở thanh niên ở mức 8% hoặc thấp hơn.