Viện nghiên cứu thương mại quốc tế thuộc Hiệp hội thương mại quốc tế Hàn Quốc (KITA) hôm thứ Ba (20/3) đưa ra dự báo rằng đến năm 2020 quy mô kim ngạch thương mại Hàn-Việt sẽ đạt 100 tỷ USD. Theo đó Việt Nam sẽ trở thành thị trường xuất khẩu lớn thứ hai của Hàn Quốc, chỉ sau Trung Quốc.
Vào năm 2014, Việt Nam mới chỉ dừng ở vị trí thứ sáu trong số các quốc gia là thị trường xuất khẩu lớn của Hàn Quốc nhưng chỉ trong hai năm sau đó, Việt Nam đã mạnh mẽ vươn lên, vượt qua Singapore và Nhật Bản, đứng thứ tư, và đến năm 2017 đã một lần nữa vượt qua Hồng Kông để giành vị trí thứ ba.
Tỷ trọng các mặt hàng của Hàn Quốc tại thị trường Việt Nam cũng tăng đều đặn hàng năm, từ 8,5% vào năm 2007 đến ghi nhận kỷ lục 22,1% vào năm ngoái.
Cũng theo Viện nghiên cứu thương mại quốc tế thuộc KITA, nguyên nhân khiến giao dịch giữa hai nước tăng vọt chính là Hiệp định thương mại tự do (FTA) song phương ký vào cuối năm 2015. Sau khi văn bản này chính thức có hiệu lực ngày 20/12/2015, xuất nhập khẩu giữa hai nước trong hai năm qua đã tăng lần lượt 60,5% và 61,1%.
Do đó, dù Hàn Quốc xuất khẩu âm trong hai năm 2015 và 2016 nhưng xuất khẩu sang Việt Nam vẫn tăng lần lượt theo năm là 24,2% và 17,5%, trong đó chủ yếu là các hàng hóa trung gian, hay còn gọi là sản phẩm chưa hoàn tất và các tư liệu sản xuất.