Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Kinh tế

Nợ quốc gia Hàn Quốc năm 2017 đạt trên 1.438 tỷ USD

Write: 2018-03-26 13:34:36Update: 2018-03-26 17:46:18

Nợ quốc gia Hàn Quốc năm 2017 đạt trên 1.438 tỷ USD

Chính phủ Hàn Quốc hôm thứ Hai (26/3) đã mở cuộc họp nội các, tiến hành thẩm định và thông qua báo cáo "Quyết toán Nhà nước năm 2017". Căn cứ theo Luật tài chính quốc gia, Cơ quan Thanh tra và kiểm toán Hàn Quốc (BAI) tiến hành kiểm tra báo cáo, sau đó Chính phủ sẽ trình báo cáo quyết toán lên Quốc hội vào cuối tháng 5 tới. Kết quả quyết toán sẽ được Chính phủ vận dụng trong quá trình lập và thực hiện ngân sách năm 2018. 
 
Trong báo cáo quyết toán trên, nợ quốc gia của Hàn Quốc trong năm 2017 đạt 1.555.000 tỷ won (1.438,75 tỷ USD), tăng 123.000 tỷ won (113,8 tỷ USD) so với năm 2016, mức cao nhất trong lịch sử. Nợ dự kiến chi trả lương hưu cho công chức, quân nhân tăng 93.000 tỷ won (86,06 tỷ USD) là nguyên nhân chính dẫn tới sự gia tăng này.
 
Bộ Kế hoạch và tài chính cho biết mặc dù nợ dự kiến chi trả lương hưu tăng nhưng phần lớn mức tăng là do tỷ lệ chiết khấu giảm theo mức lãi suất thấp. Nếu loại bỏ yếu tố ảnh hưởng từ tỷ lệ chiết khấu thì mức tăng nợ trên thực tế vào khoảng 10.600 tỷ won (9,81 tỷ USD).
 
Bộ này giải thích nợ lương hưu không tính đến nguồn thu lương hưu trong tương lai, mà chỉ ước tính về khoản chi trả lương hưu. Khoản chi trả lương hưu trong năm 2017 của Hàn Quốc chiếm 0,9% trên Tổng sản phẩm quốc nội (GDP), thấp hơn bình quân của Tổ chức hợp tác và phát triển kinh tế (OECD).
 
Tổng nguồn thu thuế của Hàn Quốc trong năm 2017 là 359.500 tỷ won (336,23 tỷ USD), trong khi tổng chi tiêu đạt 342.900 tỷ won (332,69 tỷ USD), kết quả quyết toán còn dư 16.200 tỷ won (15 tỷ USD).
 
Nợ Chính phủ tăng thêm 34.000 tỷ won (31,46 tỷ USD), đạt 660.700 tỷ won (611,36 tỷ USD), mức thấp nhất kể từ sau năm 2013, bằng 38,6% trên GDP, tăng 0,3% so với một năm trước.
 
Cán cân tài chính tổng hợp trong năm ngoái đạt thặng dư 24.000 tỷ won (22,21 tỷ USD), cải thiện 0,4% so với GDP. Cán cân quản lý tài chính thâm hụt 18.500 tỷ won (17,12 tỷ USD), tuy nhiên quy mô thâm hụt đã được cải thiện hơn khoảng 4.000 tỷ won (3,7 tỷ USD) so với mức thâm hụt năm 2016.
 

Lựa chọn của ban biên tập