Bộ Địa chính và giao thông Hàn Quốc hôm thứ Ba (27/3) đã công bố "Lộ trình Chính sách mới (New Deal) tái sinh đô thị, thay đổi cuộc sống". Nội dung bản kế hoạch này gồm có ba chiến lược là đổi mới không gian đô thị, thúc đẩy kinh tế để tái sinh đô thị, trong đó người dân và địa phương đóng vai trò chủ đạo. Năm bài toán thực hiện gồm có cải thiện môi trường nhà ở xuống cấp hoặc ở tầng thấp, đổi mới khu vực trung tâm đô thị cũ, thúc đẩy cơ cấu kinh tế tái sinh đô thị, xây dựng bộ máy quản lý tái sinh đô thị từ gốc rễ, chủ động đối phó với hiện tượng "chỉnh trang đô thị" (gentrification), tức việc xua đuổi người nghèo hoặc người thuộc nhóm thiểu số ra khỏi khu vực sinh sống và kinh doanh của họ.
Chính phủ dự kiến sẽ thực thi chính sách tái sinh đô thị tại 500 địa điểm trong vòng năm năm tới. Trong đó, 250 nơi sẽ được xây dựng làm trọng tâm về đổi mới, bao gồm 100 nơi tập trung các cơ sở hỗ trợ khởi nghiệp cho thanh niên, 50 nơi gồm các cơ sở phức hợp về văn hóa, khởi nghiệp nằm ở trung tâm đô thị, tận dụng những địa điểm thuộc sở hữu của Nhà nước đang bỏ không hay trụ sở cơ quan Nhà nước đã cũ, 100 nơi gồm các cơ sở đặc biệt như về du lịch, tận dụng nguồn tài nguyên lịch sử, văn hóa khu vực thông qua hợp tác với các ban ngành khác như Bộ Văn hóa, thể thao và du lịch.
250 nơi này sẽ có "văn phòng vườn ươm khởi nghiệp" có mức phí cho thuê phải chăng, dưới 50% so với giá thị trường, và các trung tâm thương mại Nhà nước cho thuê với giá dưới 80% giá thị trường.
Để chỉnh trang môi trường nhà ở thoáng đãng hơn cho những khu nhà ở đã xuống cấp, Chính phủ sẽ mở rộng mạng lưới hạ tầng cuộc sống theo tiêu chuẩn các nước phát triển như thư viện, các trung tâm cộng đồng.
Bên cạnh đó, theo lộ trình, khi tiến hành lựa chọn nơi thực hiện chính sách tái sinh đô thị, Bộ Địa chính và giao thông sẽ yêu cầu các khu vực dự kiến xảy ra hiện tượng chỉnh trang đô thị có nghĩa vụ lập một cơ chế hoặc kế hoạch nhằm đảm bảo sự hợp tác phát triển đồng đều trong khu vực, chỉ định các đơn vị kiến trúc hoặc thi công tại địa phương, cho các đơn vị này thuê không gian khởi nghiệp, hỗ trợ chi phí dự án ban đầu và tạo điều kiện để các đơn vị này có thể thực hiện những dự án nâng cấp các công trình đô thị.
Chính phủ sẽ thành lập trên 300 trung tâm hỗ trợ tái sinh đô thị, hỗ trợ sự tham gia của người dân và cung cấp các dịch vụ tổng hợp.
Trong nửa đầu năm nay, Bộ Địa chính và giao thông sẽ lập phương án cụ thể về xây dựng không gian đổi mới, tới cuối năm sẽ hoàn thiện về mặt chế độ pháp lý, như lập Luật tái sinh đô thị, phương hướng cơ bản quốc gia về tái sinh đô thị quốc gia.