Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Kinh tế

Ảnh hưởng từ cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung

Write: 2018-04-05 13:36:25Update: 2018-04-05 16:50:54

Ảnh hưởng từ cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung

Tờ Bưu điện Hoa Nam buổi sáng (SCMP) của Hồng Kông hôm thứ Năm (5/4) đưa tin nhiều nước đang lo ngại việc Mỹ và Trung Quốc áp đặt thuế cao để trả đũa lẫn nhau sẽ trở thành một cuộc chiến thương mại, làm thay đổi trật tự thương mại thế giới hiện nay, kéo tụt nền kinh tế toàn cầu.

Do lo ngại cuộc chiến toàn diện hiện nay có thể dẫn tới những hậu quả nghiêm trọng cho cả hai nước, Bắc Kinh và Washington đang có vẻ kiềm chế hơn, tung ra tín hiệu đàm phán với nhau. Đó là bởi cả hai đều nhận định nhiều khả năng cuộc chiến thương mại này sẽ không có kẻ thắng mà chỉ gây hại cho cả đôi bên.

Tuy nhiên, giới chuyên gia nhận định tranh chấp thương mại giữa hai nước sẽ tác động đa chiều tới các quốc gia khác và tới nhiều ngành công nghiệp, thậm chí một số quốc gia có thể được hưởng lợi.

Các quốc gia xuất khẩu châu Á, trong đó có Hàn Quốc, dự kiến sẽ chịu tổn thất lớn. Hàn Quốc, Đài Loan, Việt Nam, Malaysia là những quốc gia thương mại trung gian giữa Mỹ và Trung Quốc, dự kiến sẽ bị ảnh hưởng trước tiên. Đó là bởi Bắc Kinh nhập khẩu hàng hóa trung gian như máy móc, phụ tùng viễn thông, vật liệu từ những nước này để sản xuất thành phẩm xuất khẩu sang Mỹ.
 
Chuyên gia kinh tế Tommy Wu của công ty tư vấn quốc tế Oxford Economics nhận định Nhật Bản, một trong những quốc gia xuất khẩu lớn nhất thế giới, cũng sẽ đối mặt với nhiều nguy cơ do hai đối tác thương mại lớn nhất của nước này chính là Trung Quốc và Mỹ.

Nếu trong quá trình đàm phán với Mỹ, Trung Quốc thay đổi nguồn cung chíp bán dẫn thì có khả năng cả ba nước Hàn Quốc, Nhật Bản, Đài Loan đều sẽ bị thiệt hại. Mỗi năm, doanh nghiệp Trung Quốc nhập khẩu 200 tỷ USD chíp bán dẫn từ ba nước này. Tuy nhiên, Bắc Kinh đang có dấu hiệu cho thấy ý định chuyển sang mua chíp bán dẫn từ Mỹ.
   
Ngược lại, một số quốc gia dự kiến được hưởng lợi từ tranh chấp thương mại Mỹ-Trung. Việc Trung Quốc áp thuế 25% với mặt hàng đậu tương từ Mỹ mở ra cơ hội lớn cho các quốc gia xuất khẩu ngũ cốc khác như Bra-xin, Argentina, Nga. Ngoài ra, việc Bắc Kinh áp thuế trả đũa với mặt hàng thịt lợn của Mỹ là tin vui cho các quốc gia khác như Đức, Tây Ban Nha, Đan Mạch, Nga. Hay việc Trung Quốc quyết định mua máy bay Airbus của châu Âu thay vì máy bay Boeing của Mỹ chắc chắn khiến Pháp không khỏi vui mừng. Philippines cũng đang kỳ vọng được hưởng lợi từ việc Mỹ và Trung Quốc áp đặt thuế cao với mặt hàng thép và nhôm của nhau.

Lựa chọn của ban biên tập