Chính phủ Hàn Quốc hôm 5/4 đã chỉ định sáu địa phương là thành phố Gunsan (tỉnh Bắc Jeolla), thành phố Geoje, Tongyeong, huyện Goseong (tỉnh Nam Gyeongsang), quận Jinhae (thành phố Changwon) và quận Đông (thành phố Ulsan) là khu vực có nguy cơ về tuyển dụng. Những địa phương này đều bị ảnh hưởng kinh tế nặng nề từ việc tái cơ cấu và doanh nghiệp đóng cửa nhà máy. Đây là lần đầu tiên Chính phủ Hàn Quốc chỉ định trên hai địa phương là khu vực có nguy cơ tuyển dụng một lúc.
Các địa phương trên sẽ được nhận khoản tiền hỗ trợ quy mô lớn từ Chính phủ trong trường hợp các doanh nghiệp ở địa phương đó cắt giảm việc làm hoặc không tuyển dụng mới.
Chính phủ sẽ nâng khoản hỗ trợ tiền lương, chi trả khi người lao động được nghỉ hưởng lương hoặc tạm thời nghỉ việc, lên bằng 90% lương chi trả thực tế. Hạn mức chi trả theo ngày được nâng lên từ 60.000 won (56 USD) lên 70.000 won (65,8 USD).
Hạn mức hỗ trợ chi trả học phí cho con cái được tăng lên từ 5 triệu won (4.700 USD) lên 7 triệu won (6.580 USD), hạn mức cho vay chi trả sinh hoạt phí từ 10 triệu won (9.400 USD) lên 20 triệu won (18.800 USD).
Ngoài ra, Chính phủ sẽ hỗ trợ các doanh nghiệp chuyển địa điểm kinh doanh hoặc tuyển dụng mới khoản tiền thúc đẩy tuyển dụng với hạn mức tối đa là một nửa chi phí nhân công.
Bên cạnh đó, Bộ Tuyển dụng và lao động quyết định kéo dài thêm sáu tháng thời hạn chỉ định ngành đóng tàu là ngành hỗ trợ đặc biệt về tuyển dụng, vốn sẽ kết thúc vào cuối tháng 6, tới sang thành tới cuối năm nay.