Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Kinh tế

"Khả năng cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung lan rộng toàn diện là không lớn"

Write: 2018-04-09 14:17:51Update: 2018-04-09 17:43:10

Văn phòng tại New York (Mỹ) của Ngân hàng trung ương Hàn Quốc (BOK) hôm thứ Hai (9/4) đã công bố báo cáo đánh giá về tình hình kinh tế Mỹ gần đây. Báo cáo này nhận định cuộc đối đầu thương mại Mỹ-Trung ít có khả năng trở thành một cuộc chiến thương mại toàn diện, chỉ gây ra tác động ở mức hạn chế tới nền kinh tế mỗi nước. 
 
Báo cáo của BOK nhận định Chính phủ Tổng thống Donald Trump đang lấy việc uy hiếp về thuế quan để kéo Trung Quốc ngồi vào bàn đàm phán thương mại. BOK phỏng đoán hai bên sẽ tổ chức cuộc đàm phán cấp cao để trì hoãn việc áp thuế với Trung Quốc, hoặc giảm nhẹ nội dung áp thuế.
 
Cuộc chiến thương mại giữa hai nước nếu lan rộng có thể sẽ gây ra hiện tượng "lạm phát đình trệ" (stagflation), tức tỷ lệ tăng trưởng kinh tế giảm trong khi tỷ lệ lạm phát tăng cao. Tuy nhiên, với mức độ các biện pháp thuế quan mà hai bên công bố hiện nay, dự kiến các biện pháp này sẽ không gây ra tác động lớn.
 
Đối tượng áp thuế của Mỹ với Trung Quốc chỉ chiếm 3% toàn bộ kim ngạch nhập khẩu của Washington. Do đó, dù Washington thực thi biện pháp áp thuế thì các doanh nghiệp Trung Quốc vẫn có thể "gánh" được khoản chi phí tăng do thuế tăng. Ngoài ra, những mặt hàng thuộc đối tượng bị Washington đánh thuế chỉ chiếm tỷ trọng nhỏ trong chỉ số giá tiêu dùng (CPI) nên sẽ không tác động lớn tới giá tiêu dùng.
 
Báo cáo cũng dẫn nhận định của các ngân hàng đầu tư lớn, ước tính cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung sẽ kéo tụt tỷ lệ tăng trưởng Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Mỹ từ 0,1% tới 0,3%, khiến tỷ lệ lạm phát tăng lên tối đa 0,1%. Tuy nhiên, báo cáo cũng không loại trừ khả năng cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung có thể kéo dài. Nếu điều này xảy ra, cuộc đối đầu này sẽ không chỉ ảnh hưởng tới nền kinh tế Mỹ mà còn có thể kéo tụt cả xu hướng tăng trưởng kinh tế toàn cầu, gây ra sức ép giảm lãi suất trên toàn thế giới.
 

Lựa chọn của ban biên tập