Bộ Công nghiệp, thương mại và tài nguyên Hàn Quốc hôm 9/4 (theo giờ địa phương) cho biết đã đệ đơn kháng nghị về quy trình xử lý tranh chấp lên Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) liên quan tới phán quyết sơ thẩm của WTO về việc Seoul cấm nhập khẩu thủy sản từ Nhật Bản sau sự cố rò rỉ nhà máy điện hạt nhân Fukushima năm 2011.
Seoul kháng nghị phán quyết sơ thẩm của Ban hội thẩm WTO là có vấn đề nếu xét tới diễn biến tình hình nhà máy điện nguyên tử của Nhật Bản, và về tính cần thiết đảm bảo an toàn thực phẩm cho người dân Hàn Quốc.
Hàn Quốc bắt đầu cấm nhập khẩu nông, thủy sản từ các tỉnh gần khu vực nhà máy điện hạt nhân Fukushima từ sau năm 2011, ngay sau khi xảy ra sự cố rò rỉ hạt nhân. Vào tháng 5 năm 2015, Nhật Bản đã khởi kiện Hàn Quốc lên WTO, cho rằng việc cấm nhập khẩu thủy sản của Hàn Quốc là hành vi phân biệt đối xử, đồng thời việc Seoul yêu cầu Tokyo tiến hành kiểm tra thêm với 17 vật chất hạt nhân khác là không chính đáng.
Tới ngày 22/2 vừa qua, WTO ra phán quyết biện pháp cấm nhập khẩu của Hàn Quốc đã vi phạm Hiệp định về biện pháp vệ sinh an toàn thực phẩm và kiểm dịch động thực vật, hay còn được gọi là Hiệp định SPS. Tổ chức này giải thích rằng thủy sản Nhật Bản có mức độ ô nhiễm ở mức thấp tương tự như các quốc gia khác, do đó việc Seoul cấm nhập khẩu với riêng thủy sản của Tokyo và yêu cầu kiểm tra thêm về các vật chất hạt nhân khác là hành động phân biệt đối xử.
Trong thời gian qua, Chính phủ Hàn Quốc đã củng cố thêm lập luận về những phần mà WTO chỉ ra là không phù hợp với hiệp định của tổ chức này. Chính phủ sẽ tiếp tục cấm nhập khẩu thủy sản từ Nhật Bản cho tới khi nào có kết quả kháng nghị và quy trình giải quyết tranh chấp với Tokyo kết thúc.